CẬP NHẬT tin tối 4/9: Barca sẽ không bao giờ bán Messi. Pogba từ chối đến Chelsea với giá 85 triệu euro

04/09/2015 19:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc Barca: "Barca sẽ không bao giờ bán Mess", đội tuyển Hà Lan nhận hung tin từ Robben, Joachim Loew: “Đội tuyển Anh suy yếu vì Premier League mua sắm rầm rộ”, Pogba từ chối đến Chelsea với giá 85 triệu euro là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 4/9.

Chủ tịch Real Madrid: “Man United muốn chiêu mộ Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale và Raphael Varane”.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cho biết Sergio Ramos không phải là cầu thủ duy nhất của “Kền kền trắng” mà Man United muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. “Chúng tôi biết rằng Man United đã thể hiện mối quan tâm tới Bale, Benzema và Varane”, ông Perez phát biểu trên đài Cadena SER (Tây Ban Nha). Chủ tịch của Real Madrid nói về trường hợp của Sergio Ramos: “Tôi chưa bao giờ hình dung Ramos rời Real Madrid. Cậu ấy chưa bao giờ gần với khả năng ấy”.


Man United muốn chiêu mộ nhiều cầu thủ của Real Madrid

Sacchi: “Để làm HLV của Real Madrid, phải giống như con tắc kè hoa”

Cựu giám đốc bóng đá của Real Madrid, Arrigo Sacchi mới đây đã lên tiếng trên tờ AS (Tây Ban Nha) về vấn đề HLV của Real Madrid: “Bạn phải có khả năng thích ứng rất lớn để làm HLV của Real Madrid, bạn phải giống như một con tắc kè hoa. Những cầu thủ mà bạn có không phải lúc nào cũng có thể đá thay vị trí của cầu thủ khác. Tôi nghĩ Carlo Ancelott là HLV bậc thầy ở trường hợp như vậy. Tôi nghĩ một HLV như Pep Guardiola có thể sẽ không dễ dàng dẫn dắt Real Madrid".

"Barca sẽ không bao giờ bán Messi"

Giám đốc thể thao Robert Fernandez của Barca tuyên bố đội bóng chủ sân Camp Nou sẽ không bao giờ bán Messi và cũng không bao giờ tìm sự thay thế cho cầu thủ người Argentina. “Messi sẽ thi đấu cả đời ở Barca. Khi những cầu thủ già đi, họ thường mai một những khả năng của mình, song Messi vẫn đủ thông minh để có những màn trình diễn xuất sắc. Việc tìm người thay thế Messi là bất khả thi. Chỉ cần nhìn vào những thống kê về số bàn thắng, danh hiệu của Messi, bạn sẽ nhận ra việc thay thế cậu ấy là bất khả thi”, Robert Fernandez phát biểu trên tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha). 


Tìm người thay thế Messi là bất khả thi

Đội tuyển Hà Lan nhận hung tin từ Robben

Bayern Munich đã thông báo rằng cầu thủ Arjen Robben của đội tuyển Hà Lan sẽ bỏ lỡ trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại EURO 2016. Robben đã rời sân trong hiệp 1 trận thua 0-1 của Hà Lan trước Iceland do dính chấn thương háng. “Robben đã được thay ra do gặp vấn đề ở háng và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng của đội tuyển Hà Lan trước Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ Nhật tới”, Bayern Munich thông báo trên trang chủ của CLB. Đội tuyển Hà Lan đang xếp thứ ba ở bảng A vòng loại EURO 2016 với 10 điểm, kém đội xếp thứ 2 là CH Czech 6 điểm.


Đội tuyển Hà Lan đang đối mặt với nguy cơ không thể giành vé dự EURO 2016

Bayern Munich đã từ chối bán Mueller với giá khủng

Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge cho biết ông đã từ chối một lời đề nghị hấp dẫn trong mùa Hè vừa qua về tiền đạo Thomas Mueller. Phát biểu trên tờ Suddeutsche Zeitung (Đức), Rummenigge cho biết: “Quả thực số tiền mà họ hỏi mua Mueller là rất cao. Nếu tôi là giám đốc ngân hàng, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng vì CLB, chúng tôi đã bịt kín mọi cánh cửa dẫn đến việc bán Mueller”.


Thomas Mueller được nhiều CLB quan tâm

Joachim Loew: “Đội tuyển Anh suy yếu vì Premier League mua sắm rầm rộ”

HLV của đội tuyển Đức Joachim Loew cho rằng việc những CLB ở Premier League mua sắm rầm rộ ở những kỳ chuyển nhượng sẽ làm cho đội tuyển Anh suy yếu. “Các CLB ở Premier League bây giờ tiêu gấp ba số tiền mà thường dùng cho việc chuyển nhượng. Nhưng điều tốt là số tiền ấy bay đến Bundesliga. Điều đó khiến đội tuyển Đức mạnh hơn bởi vì trong những năm qua, 100 triệu bảng đã được dùng cho việc đào tạo bóng đá trẻ ở Đức. Đội tuyển Anh sẽ phải đối mặt với sự thực là các cầu thủ trẻ của họ không được ra sân nhiều ở các CLB trong nước. Đó là lý do tại sao đội tuyển Anh chưa thi đấu khởi sắc ở những giải đấu lớn”, HLV Joachim Loew phát biểu.

Pogba từ chối đến Chelsea với giá 85 triệu euro

Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italy), tiền vệ Paul Pogba đã từ chối đến Chelsea, bất chấp việc đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã đạt được thỏa thuận trị giá 85 triệu euro với Juventus. Chelsea đã đưa ra lời đề nghị trên vào ngày 24/8 và tối hôm đó, Pogba đã thảo luận với người đại diện của mình là Mino Raiola. Phía Chelsea đã mời Pogba mức lương là 4,5 triệu euro/năm, nhưng cầu thủ này quyết ở lại Juventus để giúp đỡ đội bóng, sau khi những cầu thủ chủ chốt như Carlos Tevez, Andrea Pirlo và Arturo Vidal ra đi vào mùa Hè này.


Paul Pogba đã từ chối đến Chelsea

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm