CẬP NHẬT tin tối 30/12: Klopp khen Guardiola dũng cảm. Chelsea tranh 'hàng' với Man City

30/12/2016 18:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp khen Pep Guardiola dũng cảm, Chelsea tranh hàng với Man City, cựu sao Man United từ chối gia nhập Trung Quốc,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 30/12.

Klopp khen Pep dũng cảm

Pep Guardiola sau khi chinh phục các danh hiệu ở La Liga và Bundesliga đã quyết định chuyển tới Premier League vào mùa Hè 2016. Sau khởi đầu mạnh mẽ, giờ đây Man City của ông đang gặp không ít khó khăn ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu. Thậm chí, bản thân Pep Guardiola cũng thừa nhận bản thân tới giờ vẫn thấy choáng ngợi với bóng đá Anh. Vòng 19 Premier League, HLV người Tây Ban sẽ gặp phải thử thách không nhỏ khi tới làm khách trên sân của Liverpool


Các danh hiệu của Pep khi dẫn dắt Bayern và Barcelona

Đây không phải lần đầu tiên Pep Guardiola và Juergen Klopp đối đầu với nhau. Trước đó, cả 2 đã từng có thời gian cùng làm việc ở Bundesliga. “Pep có thể nhận một công việc nhẹ nhàng ở giải đấu dễ hơn. Tuy nhiên, ông đã quyết tâm đón nhận thách thức lớn tại Etihad. Ở mỗi nơi, Pep đều để lại dấu ấn và tầm ảnh hưởng lớn. Các CĐV Bayern yêu quý những năm tháng ông huấn luyện. Guardiola là HLV xuất sắc”, Juergen Klopp chia sẻ.

Swansea phủ nhận mời Giggs làm HLV

Cách đây vài ngày, Swansea đã sa thải HLV Bob Bradley sau 85 ngày tại vị. Báo chí Anh dự đoán người sẽ thay thế HLV người Mỹ sẽ là Ryan Giggs. Tuy nhiên, theo ESPN chia sẻ, Swansea City đã phủ nhận việc mời HLV Ryan Giggs ngồi ghế nóng trong khoảng thời gian còn lại của giải. Những HLV còn lại đang được Swansea nhắm đến là Chris Coleman (xứ Wales), trợ lý Paul Clement (Bayern Munich), Harry Redknapp và Gary Rowett (HLV vừa bị Birmingham City sa thải tháng trước).


Swansea không quan tâm tới Ryan Giggs

Về phía Ryan Giggs, cựu cầu thủ Man United cũng từng chia sẻ rằng cảm thấy không có hứng thú với công việc dẫn dắt Swansea. “Tôi đã tận hưởng một năm nhàn rỗi và nhận được cuộc gọi từ Swansea. Tôi gặp họ một vài lần nhưng cuối cùng chỉ nhận được những thông điệp không rõ ràng từ Swansea. Tôi chỉ cảm thấy tham vọng của CLB không phù hợp với mình", Giggs chia sẻ.

Chelsea tranh 'hàng' với Man City

Virgil Van Dijk đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Man City đang rất tự tin trong thương vụ chiêu mộ trung vệ này. Mới đây, Chelsea đã nhập cuộc với ý định nẫng tay trên của Man City trung vệ rất chất lượng này.


Van Dijk (trái) là mục tiêu của cả Chelsea lẫn Man City

Mức giá của Van Dijk đang là 55 triệu bảng và đó là con số mà Southampton hoàn toàn hài lòng để nhả người bởi mức phí phá vỡ hợp đồng của Van Dijk thấp hơn thế rất nhiều, chỉ 25 triệu bảng. Ngoài Van Dijk, Man City cũng đang có những phương án thay thế như 2 anh em đang thi đấu cho Atletico Madrid, Lucas và Theo Hernandez.

Liverpool nhận tin buồn từ mục tiêu theo đuổi

Christian Pulisic đang có màn trình diễn vô cùng chói sáng dưới thời HLV Thomas Tuchel.Sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này, Pulisic đã đóng góp 2 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.


Pulisic là tài năng trẻ được nhiều đội bóng nhòm ngó

HLV Juergen Klopp thường xuyên theo dõi Bundesliga và tỏ ra ấn tượng với tài năng của Pulisic. Với mối thâm tình cùng đội bóng cũ, chiến lược gia này hy vọng thương vụ Pulisic sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, phát biểu mới đây của tiền vệ này đã khiến tham vọng của Liverpool tiêu tan. “Hiện tại, tôi đang thi đấu cho Dortmund và hạnh phúc vì điều đó. Tôi đã có chỗ đứng và sẽ tập luyện chăm chỉ vì đội bóng”, Pulisic chia sẻ.

Cựu sao Man United từ chối gia nhập Trung Quốc

Sau giải VĐQG Brazil kết thúc, Internacional chính thức phải xuống hạng. Đây được xem là cú sốc với đội bóng lừng danh từng 3 lần lên ngôi cao nhất ở giải quốc nội, 2 lần vô địch Copa Libertodores và 1 lần đăng quang Copa Sudamericana. Việc bị đẩy xuống Serie B khiến các CĐV đội bóng này lo sợ các tài năng sẽ đồng loạt ra đi. Thậm chí theo Globoesporte, một CLB ở Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trả cho Anderson, cựu cầu thủ Man United, mức lương lên tới 6,25 triệu bảng/mùa (cao hơn gấp 4 lần so với mức lương hiện tại).


Anderson nhận lời đề nghị khủng từ Trung Quốc

Tuy nhiên, Anderson bất ngờ từ chối lời đề nghị khủng để ở lại thi đấu ở giải hạng 2 Brazil với Internacional. Anh tuyên bố muốn ở lại giúp Internacional trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Brazil. “Tất cả chúng tôi đều có lỗi. Vì vậy, tôi sẽ ở lại góp sức giúp đội bóng giành suất thăng hạng mùa tới”, Anderson chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm