CẬP NHẬT tin tối 23/2: Anh Đức đá panenka, Bình Dương hòa ngoạn mục. Conte đến Chelsea

23/02/2016 19:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đồng ý dẫn dắt Chelsea, từ chối Real và Barca, Aguero muốn giải nghệ ở Man City, CĐV Man United mừng hụt vì Felipe Anderson trong khi Bình Dường hòa Jiangsu... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 23/2.

B.Bình Dương 1-1 Jiangsu FC: "Chelsea Việt Nam" chia điểm với "đại gia" Trung Quốc

Mặc dù B.Bình Dương được thi đấu trên sân nhà nhưng Jiangsu FC với lợi thế lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới mới là đội nắm thế chủ động trên sân. Ưu thế đó sớm được đội bóng Trung Quốc cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 13 do công của Ji Xiang. Tình huống bắt nguồn từ một pha phá bóng không dứt khoát của cầu thủ bên phía B.Bình Dương, bóng tìm đến chân của tiền đạo Jo. Sau đó tiền đạo này có tình huống căn ngang vào bên trong và trong tư thế thoải mái Ji Xiang đã dễ dàng mở tỷ số cho đội bóng Trung Quốc. Tới phút 32, Liu Wei phạm lỗi với Nsi trong vòng cấm địa, trọng tài người Iran cho Becamex Bình Dương hưởng quả phạt 11m và Anh Đức tận dụng cơ hội này gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương bằng cú đá kiểu panenka.

Sang hiệp hai, B.Bình Dương tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Đến phút 67, Nsi phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, B.Bình Dương chỉ còn chơi với 10 người. Ngay lập tức, Công Vinh được rút ra khỏi sân, trung vệ người Hàn Quốc Han Seung Yeop vào thay được HLV Nguyễn Thanh Sơn đẩy lên đá cặp tiền đạo cùng Anh Đức. Có lợi thế hơn người, HLV Dan Petrescu của Jiangsu FC thay đổi liền 2 cầu thủ để tăng cường sức tấn công. Thế nhưng, với nỗ lực phòng kiên cường, B.Bình Dương đã cầm hòa được "đại gia" của bóng đá Trung Quốc với tỷ số 1-1.


Antonio Conte đồng ý dẫn dắt Chelsea

Hôm thứ Hai 22/2, tiền vệ John Obi Mikel cho biết 99% cầu thủ Chelsea muốn HLV tạm quyền Guus Hiddink sẽ tiếp tục gắn bó với CLB ở mùa giải tiếp theo. Thế nhưng, ban lãnh đạo Chelsea lại không muốn điều đó. Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italy), HLV Conte đã vào bản hợp đồng sơ bộ sẽ tới dẫn dắt Chelsea vào mùa giải sau.

Hiện Conte đang là HLV trưởng đội tuyển Italy. Ông sẽ cùng đội bóng áo thiên thanh tham dự EURO 2016 tổ chức ở Pháp mùa Hè tới. Khi giải đấu kết thúc cũng là thời điểm HLV 46 tuổi này hết hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Italy. Vị HLV người Italy từng phát biểu muốn dẫn dắt một CLB sau khi EURO 2016 kết thúc. Vì thế, người ta có thêm lý do để tin tưởng thông tin của Gazzetta dello Sport đưa ra là chính xác.

Bên cạnh HLV Conte cũng có nhiều ứng viên được cho là sẽ tới dẫn dắt Chelsea mùa sau như Diego Simeone, Massimiliano Allegri và Manuel Pellegrini. Thế nhưng, cả Diego Simeone và Massimiliano Allegri đều cho thấy bản thân chưa muốn rời CLB đang dẫn dắt hiện tại. Chelsea cũng chưa có bất cứ động thái nào cụ thể đối với HLV Pellegrini.

PSG để ý ngôi sao của Liverpool

Paris Saint - Germain đang đối mặt với khả năng sẽ phải chia tay với hai tiền đạo hàng đầu của họ là Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani ở mùa giải sau. Cả hai đều đã từng đánh tiếng muốn rời khỏi đội bóng nước Pháp để sang chơi cho một CLB nào đó ở Premier League. Do đó, PSG hiện đang muốn bổ sung nhân lực cho hàng tấn công. Cái tên được đội bóng này để ý tới là Roberto Firmino của Liverpool.


Roberto Firmino

Mùa Hè vừa rồi, Roberto Firmino đã cập bến sân Anfield từ 1899 Hoffenheim (Đức) với mức giá 29 triệu bảng. Hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi này với Liverpool kéo dài tới tháng 6/2020. Sau thời gian đầu mùa giải không được HLV Brendan Rodgers trọng dụng, Roberto Firmino đã trở thành một nhân tố quan trọng trong đội của Liverpool kể từ khi HLV Juergen Klopp tới tiếp quản đội bóng. Sau 36 trận thi đấu cho Liverpool (28 trận chính thức và 8 trận vào sân thay người), tiền đạo người Brazil đã ghi được 6 bàn và có 8 đường kiến tạo.

Từ chối Real và Barca, Aguero muốn giải nghệ ở Man City

Sergio Aguero từng là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng lớn. Trong đó có cả Real Madrid và Barcelona. Thế nhưng Man City không cần phải lo lắng ngôi sao của họ sẽ rời khỏi đội bóng nữa. Theo ESPN đưa tin, tiền đạo người Argentina đã từ chối lời đề nghị của cả Real và Barca. Hơn thế nữa, tiền đạo 27 tuổi này còn cho biết anh sẵn sàng gia hạn hợp đồng và kết thúc sự nghiệp ở Man City.


Aguero muốn giải nghệ ở Man City

Aguero gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Từ đó đến nay, anh luôn là tay săn bàn số một của gã trọc phú thành Manchester. Nếu tính riêng tại đấu trường Ngoại hạng Anh từ mùa 2011/12 đến nay, Aguero đã có tới 92 pha lập công. Hợp đồng của Aguero sẽ hết hạn vào mùa Hè 2019. Lý do để níu kéo tiền đạo này muốn ở lại sân Etihad là vì từ mùa giải sau, Man City sẽ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

CĐV Man United mừng hụt vì Felipe Anderson

Theo tờ Gazzetta dello Sport, Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito, đã vô ý khoe khoang với bạn bè về việc bán Anderson cho Man Utd với giá 47 triệu bảng (60 triệu euro). “Tôi mua Anderson với giá 8 triệu euro và bán anh ấy với giá 60 triệu euro. Mùa giải tới anh ấy sẽ đến Man Utd”, ông Claudio Lotito tiết lộ.


Tương lai của Anderson vẫn còn mù mịt

Thông tin này lập tức lan truyền với tốc độ nhanh chóng ở Italia và Anh, thậm chí là trên cả thế giới. Thế nhưng chỉ vài giờ sau khi thông tin này được tiết lộ, trang chủ của Lazio đã đưa ra thông tin bác bỏ tin đồn trên: “Liên quan đến những thông báo mà chủ tịch Claudio Lotito vừa chia sẻ về vụ chuyển nhượng cầu thủ Felipe Anderson, S.S. Lazio xin khẳng định rằng tất cả những phát ngôn đó đều không dựa trên bất kỳ cơ sở nào”.

Pep Guardiola muốn cầu thủ Arsenal làm trợ lý ở Man City


Kể từ mùa giải 2016-17, Pep Guardiola sẽ chính thức thay thế HLV Pellegrini dẫn dắt Man City. Thời điểm này, HLV người Tây Ban Nha cùng lúc phải giải quyết công việc ở 2 CLB Man City và Bayern Munich.  Theo tờ Daily Express, cái tên đầu tiên HLV Guardiola muốn đem về sân Etihad đó là Mikel Arteta của Arsenal. HLV 45 tuổi muốn cựu cầu thủ Everton trở thành trợ lý của mình trong ban huấn luyện tại Man City.

Tiền vệ Arteta cũng đang bắt đầu theo học lớp đào tạo HLV để chuẩn bị cho tương lai của mình. Trước đó, anh cũng từng có thời gian tham gia công tác huấn luyện đội U13 Arsenal và U16 xứ Wales. Ngoài ra, Mikel Arteta và Pep Guardiola từng nhiều năm gắn bó khi cùng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca. Vì thế, HLV Pep Guardiola muốn cầu thủ người Tây Ban Nha giúp ông nâng cao những hiểu biết về Premier League.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm