CẬP NHẬT tin sáng 4/8: Bỉ chính thức có HLV mới. Bất ngờ ở vòng loại thứ 3 Champions League

04/08/2016 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bỉ chính thức có HLV mới. Arsenal không cần Mahrez. Wolfsburg không bán Draxler. Salah chính thức không còn là người của Chelsea… sẽ là những thông tin nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 4/8

Tân binh tỏa sáng, Leicester vẫn nhận thất bại trước Barca


Nhà vô địch nước Anh Leicester City đã nhận thêm được bài học nữa để chuẩn bị cho đấu trường Champions League, khi nhận thất bại trong trận giao hữu với Barcelona. Chỉ sau 45 phút đầu tiên của hiệp một, họ đã bị Barcelona hùng mạnh dẫn đến 3-0, những người ghi bàn cho đội bóng xứ Catalunya là tiền đạo trẻ Munir với một cú đúp và Luis Suarez ghi bàn còn lại.

Nhưng không giống như thất bại trước Paris St Germain, Leicester đã biết cách ghi bàn vào lưới đối thủ, ngay đầu hiệp hai, đội bóng nước Anh có hai bàn thắng của Musa ở các phút 47 và 66. Tuy nhiên, họ vẫn không tránh khỏi trận thua đậm, vì đến phút 84, Mujica có bàn ấn định tỉ số cho Barcelona. Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, trận đấu kỷ niệm 12 năm gia nhập Man United của Wayne Rooney, đội chủ sân Old Trafford đã bị Everton cầm hòa với tỉ số 0-0 ngay tại sân nhà, nơi mà cả hai đội đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Bỉ chính thức có HLV mới


Roberto Martinez, người vừa bị câu lạc bộ Everton sa thải mùa vừa rồi đã chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Bỉ. Đây là quyết định gây bất ngờ cho nhiều người, khi tất cả chờ đợi một cái tên lớn hơn để dẫn dắt những tài năng của đội bóng này.

Liên đoàn bóng đá Bỉ cho biết, họ đặt niềm tin vào ông Martinez, và các cầu thủ Bỉ cần một động lực mới để đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Trận đấu đầu tiên của ông là trận giao hữu với đội bóng đồng hương Tây Ban Nha vào ngày 1/9 tới đây.

Lauren: "Arsenal không cần Mahrez, họ đã có Walcott"

Cựu hậu vệ Arsenal, Lauren không cho rằng bổ sung Riyad Mahrez sẽ là giải pháp tốt cho “Pháo thủ”. Chia sẻ trên tờ Evening Standard, thành viên đội hình bất bại 2003-04 cho biết: “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng thử nhìn xem, Arsenal cũng đang sở hữu rất nhiều cái tên với kỹ thuật và sự sáng tạo tương tự”.

“Họ có Mesut Oezil, họ có Jack Wilshere, họ có Aaron Ramsey, họ có Alex Oxlade-Chamberlain, họ có Theo Walcott nên họ không cần Mahrez. Arsenal luôn có những cầu thủ cơ động nhưng họ cần thay đổi đôi chút phong cách chơi, có lẽ cần trực diện hơn, hùng hổ hơn và quyết tâm hơn. Điều đó có nghĩa những cầu thủ kiểu như Mahrez sẽ không cần thiết”.

Mohamed Salah đã không còn là người của Chelsea


Cầu thủ chạy cánh Mohamed Salah đã chính thức rời Chelsea để gia nhập AS Roma với một hợp đồng dài hạn. Năm ngoái, ngôi sao người Ai Cập đã thi đấu ở Roma theo dạng cho mượn, ghi được 14 bàn thắng sau 34 lần ra sân ở Serie A.

Salah gia nhập Chelsea từ Basel hồi năm 2014 với giá 11 triệu bảng nhưng chỉ có vỏn vẹn 13 lần ra sân tại Premier League cho The Blues. Sau đó, anh được cho mượn đến Fiorentina trước khi chuyển đến AS Roma.

Wolfsburg tuyên bố Draxler sẽ không ra đi


CLB Wolfsburg ra thông báo họ sẽ không cho phép Julian Draxler ra đi ở mùa Hè này mặc dù tiền vệ người Đức đã bày tỏ ý muốn rời khỏi Volkswagen Arena. “Bất cứ thỏa thuận giấy tờ hay bằng miệng nào xung quanh việc chuyển nhượng của Julian Draxler sẽ không có hiệu lực cho tới ngày 31/8/2016. Điều đó đã được xác nhận trong quy định về giải phóng hợp đồng và phía đại diện của Draxler chỉ được phép yêu cầu chuyển nhượng từ mùa Hè năm 2017”, thông báo của CLB Wolfsburg.

“Wolfsburg sẽ không đồng ý bán Draxler ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Wolfsburg đã giải thích cho Draxler hiểu nguyện vọng ra đi của cậu ấy sẽ không được chấp thuận”.

Hiện tại, sau khi tuyên bố ý định ra đi, tuyển thủ Đức đang nhận được sự quan tâm từ Arsenal và Juventus.

Ajax và Monaco đi tiếp, Shakhtar Donetsk bị loại ở vòng loại Champions League


Tại vòng loại thứ 3 Champions League, Ajax đã giành tấm vé đi tiếp trước đội chủ nhà PAOK của Hi Lạp, dù bị thủng lưới ở ngay phút thứ 4, sau khi Stefanos ghi bàn cho PAOK. Nhưng trước khi kết thúc hiệp một, Klaassen đã gỡ hòa cho Ajax với bàn thắng trên chấm phạt đền, và đến cuối hiệp hai, anh có bàn thứ hai nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Thắng sau hai lượt trận với tổng tỉ số 3-2, đội bóng Hà Lan giành tấm vé vào vòng play off.

Ở một số kết quả đáng chú ý khác, Shakhtar Donetsk đã bất ngờ bị Young Boy của Thụy Sĩ loại. Còn Monaco đã có chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Fenebahce, nhờ cú đúp của Germain ghi được ở các phút thứ 2 và 66, và bàn còn lại được ghi nhờ công của Falcao, trong khi đội khách có được bàn thắng của Emenike. Chiến thắng quí giá này giúp họ có được tấm vé vào vòng sau khi thắng đối thủ sau hai lượt trận với tổng tỉ số 4-3.

Hữu Nam – Trần Dũng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm