CẬP NHẬT tin sáng 27/12: Hiddink cảnh cáo Diego Costa. Man City lo lắng vì Kompany tái phát chấn thương

27/12/2015 09:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger chỉ ra nguyên nhân Arsenal thua đậm Southampton, lỡ cơ hội lên đầu bảng. Vincent Kompany tái phát chấn thương, lỡ trận gặp Leicester. Diego Costa tỏa sáng trở lại nhưng vẫn bị Guus Hiddink cảnh cáo. Đó là những tin nổi bật sáng 27/12/2015.

Diego Costa tỏa sáng nhưng vẫn bị Guus Hiddink cảnh cáo


Pha vào bóng này khiến Diego Costa bị treo giò ở trận gặp Man United

Bất chấp đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Watford, Diego Costa đã tự làm khó cho mình và cho Chelsea khi lại nhận thêm một thẻ vàng nữa ở trận này và do đó, bị treo giò ở trận gặp Man United do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Trong lúc tỏ ra hài lòng với phong độ được cải thiện của chân sút gốc Brazil thì ông Guus Hiddink cũng  khuyến cáo anh chỉ nên tập trung vào chuyên môn. “Diego chỉ nên tập trung vào chuyên môn, làm sao đá cho tốt. Cậu ấy không được phép mắc vào cái bẫy do chính mình hoặc do đối thủ tạo ra”. Costa có tiếng là hay dùng tiểu xảo, đá rắn và nhiều khi anh trở thành nạn nhân của chính mình. Trận này, anh vào bóng thô bạo với Cathcart và bị cảnh cáo.

Vòng 18 Premier League: Thua đậm Southampton, Arsenal lỡ cơ hội lên đầu bảng


Xem Arsenal thua đậm Southampton 0-4

Cú đúp của Shane Long cùng các bàn thắng của Cuco Martina và Jose Fonte khiến CĐV “Pháo thủ” trải qua một trong những ngày lễ tặng quà tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Thất thế trong tranh chấp tay đôi và hứng chịu những đòn phản công sắc lẹm của Southampton khiến Arsenal bại trận 0-4. Trận thua này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng trong ngày lễ tặng quà. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của họ trong cuộc đua chinh phục Premier League mùa này. Họ vẫn kém đội đầu bảng Leicester City 2 điểm nhưng đã bị Man City rút ngắn khoảng cách điểm xuống còn 1 điểm.

Wenger: "Arsenal tranh chấp kém hơn. Southampton thắng xứng đáng"

Ông Wenger cho rằng học trò để thua trong quá nhiều pha tranh chấp tay đôi và trọng tài sai lầm. Nhưng ông thừa nhận Southampton thắng xứng đáng. “Chúng tôi thất bại trong quá nhiều pha tranh chấp và họ sắc bén hơn. Arsenal cũng không gặp may. Người ghi bàn đầu tiên cho họ là một hậu vệ phải. Bàn thua thứ 2 đến sau khi Southampton phạm lỗi với Koscielny nhưng trọng tài không nhìn thấy còn sau đó chúng tôi phơi mình ra trước các pha phản công của họ”.

“Kết quả đáng thất vọng nhưng tôi phải nói Southampton chơi tuyệt vời. Họ thắng chúng tôi trong nhiều pha tranh chấp. Khi bạn không thể chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp thì bạn phải trả giá. Chức vô địch tùy thuộc vào sự ổn định trong từng trận đấu và việc bạn có tìm ra nguồn lực để chơi với phong độ hàng đầu ở mỗi trận đấu hay không”.

“Trận đấu này tiêu hao rất, rất nhiều thể lực và bạn có thể thấy Southampton đá thế nào. Họ nỗ lực không ngừng và sau khi họ ghi bàn mở tỷ số, chúng tôi lâm vào tình thế rất khó khăn”.

Vincent Kompany tái phát chấn thương, lỡ trận gặp Leicester


Xem Man City đè bẹp Sunderland 4-1


Ông Manuel Pellegrini xác nhận Vincent Kompany tái phát chấn thương bắp chân ở trận thắng Sunderland và sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Leicester. Kompany phải rời sân ở hiệp 2 sau chưa đầy 10 phút vào thay người. Vẫn là chấn thương bắp chân khiến anh nghỉ đấu từ đầu tháng 11 và bây giờ lại tiếp tục khiến anh nghỉ đấu. Chưa biết lần này trung vệ người Bỉ vắng mặt bao lâu. Chính ông Pellegrini cũng không hiểu sao anh lại tái phát chấn thương này. “Vincent khởi động rất bình thường, tập luyện trong tuần chuẩn bị cho trận đấu rất tốt. Tôi không hiểu sao anh ấy chấn thương. Đó là điều đáng tiếc duy nhất vì chúng tôi chơi tốt cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể”.

Toni Kroos: Đừng vội gạch tên Real Madrid

Tiền vệ người Đức cảnh báo các đối thủ là anh và đồng đội ở Real Madrid sẵn sàng cạnh tranh đến cùng để giành các danh hiệu mùa này. Real gặp khó khăn nhất định thời gian qua. Ở Liga, họ để Barca, Atletico Madrid qua mặt trên BXH. Ở cúp Nhà vua, họ bị loại sớm vì dùng cầu thủ sai luật. Cả Chủ tịch Florentino Perez và HLV Rafa Benitez đều chịu áp lực lớn. CĐV kêu gọi ông Perez từ chức và đòi sa thải ông Benitez vì cho Real chơi thứ bóng đá trái bản sắc. Nhưng bất chấp những điều đó, Kroos nhấn mạnh anh và đồng đội sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. “Liga thậm chí còn chưa qua nửa chặng đường. Chúng tôi cách Barca, Atletico không xa. Ở Champions League, Real đá rất tốt và đã vào vòng 1/8”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm