CẬP NHẬT tin chiều 24/4: Guardiola tự tin hơn sau khi... thua trận. Barca muốn biến Oezil trở thành 'Judas'

24/04/2014 15:44 GMT+7 | Thể thao

 (Thethaovanhoa.vn) - Arsenal tranh giành Louis van Gaal với Man United, Pep tự tin hơn sau khi thua trận là những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày 24/4.

Man United quyết lập kỉ lục chuyển nhượng vì Cavani

Theo tờ Daily Star, Man United sẽ chi 54 triệu bảng để chiêu mộ Edinson Cavani từ PSG. Chân sút người Uruguay cùng với Cesc Fabregas (Barcelona) và Luke Shaw (Southampton) là những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United trong mùa Hè này. Hồi tuần trước, những người đại diện của "Quỷ đỏ" đã bay tới Pháp để đàm phán với PSG về tương lai của Cavani.

Tiền đạo người Uruguay nói với những người bạn của mình rằng anh không muốn chuyển tới Man United bởi sự sa sút của "Quỷ đỏ" ở mùa giải này. Tuy nhiên việc HLV David Moyes bị sa thải có thể khiến Cavani thay đổi suy nghĩ.

Arsenal tranh giành Louis van Gaal với Man United

Theo tờ Goal, Arsenal đã liên hệ với HLV Louis van Gaal trong bối cảnh HLV Wenger chần chừ chưa gia hạn hợp đồng. “Pháo thủ” vẫn muốn ông Wenger kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Pháp đang tính tới việc ra đi nếu như Arsenal không vô địch FA Cup và cán đích ngoài Top 4.

Trước tình hình đó, Arsenal đã lên kế hoạch mời HLV Louis van Gaal nếu như HLV Wenger rời khỏi Emirates. Một lợi thế cho Arsenal là trợ lí cũ của nhà cầm quân người Hà Lan, Andries Jonker sẽ nhận chức giám đốc học viện bóng đá trẻ của Arsenal trong mùa Hè này. Trong khi đó, Jan van Loon và  Frans de Kat sẽ dẫn dắt các đội U16 và U18 của Arsenal. Cả hai người này đều có thời gian làm việc với ông Louis van Gaal ở LĐBĐ Hà Lan.


HLV Louis van Gaal được Man United, Tottenham và Arsenal quan tâm

Pep Guardiola vẫn tự tin sau trận thua trước Real Madrid

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra tự tin sau trận thua 0-1 trước Real Madrid ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League. “Kết quả trận đấu chắc chắn là không thuận lợi nhưng chúng tôi vẫn có thể cải thiện ở trận lượt về”, HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận.

Ông nhấn mạnh: “Tôi rất tự tin. Thậm chí còn tự tin hơn so với thời điểm trước trận đấu. Tôi không thể tự hào hơn về đội bóng của mình, bởi vì chúng tôi đã cầm bóng vượt trội”. HLV Pep Guardiola cũng kêu gọi những CĐV Bayern Munich cổ vũ nhiệt tình ở trận lượt về: “Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng có những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Chúng tôi đã thi đấu tốt, mặc dù không hài lòng với kết quả. Ở trận lượt về vào tuần tới, chúng tôi cần sự cổ vũ của CĐV ở Allianz Arena”.

HLV Pep Guardiola vẫn cho rằng Bayern Munich đã chơi tốt trước Real Madrid

Barca muốn biến Oezil trở thành “Judas”

Barca đã lên kế hoạch chiêu mộ Mesut Oezil sau khi FIFA hoãn án phạt cấm chuyển nhượng. Cầu thủ người Đức từng nằm trong danh sách chiêu mộ của Barca trước đây nhưng cuối cùng, đội bóng chủ sân Camp Nou đã chọn Cesc Fabregas và Oezil gia nhập Real Madrid. Hiện Oezil đang thi đấu ở Arsenal và Barca muốn chiêu mộ tiền vệ người Đức với giá 30 triệu euro. Mặc dù vậy, “Pháo thủ” không muốn để Oezil tới Barca khi mà họ đã bỏ ra không ít tiền để chiêu mộ cầu thủ này vào mùa Hè năm ngoái từ Real Madrid.


Oezil sẽ trở thành "Judas" nếu gia nhập Barca

Atletico Madrid muốn Alexis Sanchez thay thế Diego Costa

Giới truyền thông ở xứ Bò tót cho biết Atletico Madrid đã để ý tới Alexis Sanchez, cầu thủ đang thi đấu cho Barca. Đội bóng chủ sân Vicente Calderon xem cầu thủ người Chile là sự thay thế dự phòng cho Diego Costa, tiền đạo có thể ra đi vào mùa Hè này. Trước đây, khi Alexis Sanchez còn chơi bóng ở Udinese, Atletico Madrid đã để mắt tới anh. Cầu thủ người Chile đang phải cạnh tranh gay gắt với Pedro ở Barca để giành suất thi đấu chính thức. Ngoài Atletico Madrid, Juventus cũng rất quan tâm tới Alexis Sanchez. 

Alexis Sanchez đang nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid

Nhà Vua Tây Ban Nha muốn chung kết Champions League toàn Tây Ban Nha

Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos rất phấn khởi với trận thắng của Real Madrid trước Bayern Munich ở lượt đi bán kết Champions League. Ông phát biểu: "Tôi muốn 2 đội bóng Tây Ban Nha ở chung kết Champions League". Ngoài Real Madrid, Tây Ban Nha còn có một đại diện khác ở bán kết Champions League là Atletico Madrid, đội bóng đã hòa Chelsea 0-0 ở trận lượt đi. Đức Vua Juan Carlos phát biểu thêm: "Real Madrid đã thi đấu tốt và đội mạnh hơn đã giành thắng lợi".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm