CẬP NHẬT sáng 7/8: Conte nổi giận. Arsenal nhận tin dữ. Man United sắp có ông chủ Trung Quốc

07/08/2017 07:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Liverpool đồng ý bán Coutinho cho Barca, Real bỏ Mbappe giữ chân Bale, Hà Lan vô địch bóng đá nữ châu Âu… là những tin tức được cập nhật.

Conte nổi nóng khi được hỏi về mua sắm ở Chelsea

Chú thích ảnh

Đêm qua, Chelsea đã để thua Arsenal 1-4 trong các loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Thủ môn Thibau Courtois và tân binh Alvaro Morata là những người sút hỏng penalty khiến “The Blues” nhận thất bại. Ở phòng họp báo sau trận, HLV Antonio Conte đã không giữ được bình tĩnh. Khi phóng viên đề cập đến vấn đề chuyển nhượng của Chelsea và đặt câu hỏi, Conte không còn giữ được bình tĩnh. HLV của Chelsea to tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ: “Tôi luôn luôn trả lời câu hỏi này. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ trả lời câu hỏi khác. Tôi đã luôn trả lời. Câu trả lời luôn như vậy, nếu khác thì tôi đang nói dối”.

Arsenal thiệt quân sau đại chiến

Chú thích ảnh

Arsenal đã vô địch Community Shield 2017 nhưng sau chiến thắng là nỗi lo của HLV Arsene Wenger. Ở trận đấu này, trung vệ Per Mertesacker đã dính chấn thương, khiến “Giáo sư” không khỏi lo âu khi nghĩ đến việc sắp xếp hàng thủ của Arsenal ở trận đấu với Leicester City vào ngày 12/8 tới. Bởi Laurent Koscielny đang bị treo giò, không thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Gabriel thì mới trở lại tập luyện sau chấn thương. Trong khi đó, Shkodran Mustafi cũng chưa sẵn sàng 100% thể lực khi phải chinh chiến tại Confederations Cup trong màu áo đội tuyển Đức.

Đại gia Trung Quốc hỏi mua Man United

Chú thích ảnh

The Sunday Times đưa tin một tỷ phú Trung Quốc đã liên hệ với một số cổ đông của Man United trong vài tuần qua để bàn chuyện hỏi mua cổ phần của CLB. Những cổ đông này được cho là “bị thuyết phục” bởi đề nghị từ phía đại gia Trung Quốc. Họ có vẻ sẵn sàng bán đi 8% cổ phần có tại Man United.

Hiện tại, 80% cổ phần của Man United thuộc sở hữu của gia đình nhà Glazer. Số còn lại thuộc về các quỹ đầu tư từ New York và London. Gia đình Glazer được cho không đồng ý với việc bán lại cổ phần cho đại gia Trung Quốc. Tỷ phú Mỹ Malcolm Glazer mua Man United vào năm 2005 với số tiền 790 triệu bảng. Sau khi qua đời vào năm 2014, ông để lại quyền quản lý CLB cho 6 người con.

Liverpool bật đèn xanh cho Barca vụ Coutinho

Chú thích ảnh

Jurgen Klopp nhiều lần khẳng định rằng Coutinho không phải để bán. Tuy nhiên, tờ Sport (thân Barca) mới đây đưa tin ban lãnh đạo Liverpool đã thông qua việc để Coutinho tới Camp Nou. Trước đó, Barca 2 lần ra giá hỏi mua tiền vệ 25 tuổi nhưng bị Liverpool từ chối. Nhưng trước đề nghị mới nhất trị giá 100 triệu euro (90,3 triệu bảng), Liverpool không thể tiếp tục ngó lơ. Theo trang Express (Anh), vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần này, đại diện của Barca sẽ tới Anh để bàn bạc cụ thể hơn về thương vụ. Về phía Coutinho, anh được cho là “vô cùng hạnh phúc” trước cơ hội khoác áo Barca.

5 lý do tại sao Ronaldo quay lại Man United là sắp đặt của định mệnh

5 lý do tại sao Ronaldo quay lại Man United là sắp đặt của định mệnh

Hôm 31/7 tại phiên tòa xét xử cáo buộc trốn thuế, Cristiano Ronaldo đã tuyên bố muốn trở lại thi đấu tại Anh. Nhiều người đã suy đoán rằng CR7 đang đánh tiếng muốn trở lại đội bóng cũ Man United. Sau đây là 5 lý do khiến thương vụ trên hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Real giữ chân Bale

Chú thích ảnh

Báo chí Anh mấy ngày qua đồng loạt đưa tin Gareth Bale đang cân nhắc trở lại Premier League thi đấu. Bale được cho đã nói chuyện với đồng đội Modric về khả năng đầu quân cho Man United. Ngay khi biết tin, lãnh đạo Real đã liên lạc với Bale để khẳng định tương lai của anh ở CLB. Theo tờ Guardian, Real thuyết phục Bale rằng việc theo đuổi Mbappe chỉ là kế hoạch trong tương lai, còn hiện tại tiền vệ xứ Wales vẫn là nhân tố chủ chốt trong đội hình của “Kền kền trắng”.

Hà Lan vô địch bóng đá nữ châu Âu

Chú thích ảnh

ĐT Hà Lan đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2 để lần đầu tiên lên ngôi ở giải Vô địch bóng đá nữ châu Âu.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, hai đội đã triển khai lối chơi tấn công đẹp mắt. Phút thứ 6, Đan Mạch vươn lên dẫn tước với bàn thắng của Kika van Es. Nhưng chỉ 4 phút sau, Miedema đã cân bằng tỷ số cho Hà Lan sau khi đón đường chuyền dọn cỗ của đồng đội Cecilie Sandvej. Với bàn thắng này, Miedema giữ kỷ lục ghi bàn ở cả 3 trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải đấu. Đến phút thứ 28, Martens đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cách biệt này chỉ tồn tại đúng 5 phút trước khi Harder ghi tên lên bảng tỷ số nhờ sai lầm của thủ thành Anouk Dekker. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho tới giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Hà Lan làm chủ thế trận. Phút thứ 51, Spitse nâng tỷ số lên 3-2 trước khi Miedema ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng áo cam một phút trước khi trận đấu khép lại.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm