CẬP NHẬT sáng 15/12: Đội hình xuất sắc nhất AFF Cup gây tranh cãi. Duy Mạnh lên tiếng giữa những ồn ào

15/12/2018 07:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho tuyên bố M.U sẽ thắng Liverpool, Messi sắp hội ngộ Ronaldo ở Serie A, Salah nhận giải thưởng danh giá, Milan nguy cơ bị cấm thi đấu châu Âu... là những tin tức được cập nhật.

CĐV Malaysia lái xe 3 nghìn km để 'tiếp lửa' cho đội nhà ở Mỹ Đình

CĐV Malaysia lái xe 3 nghìn km để 'tiếp lửa' cho đội nhà ở Mỹ Đình

Có 4 CĐV Malaysia đã lái xe hơn 24 giờ từ Kuala Lumpur sang Bangkok để bắt chuyến bay tới Việt Nam. Trước đó, họ đã lên kế hoạch lái xe từ Kuala Lumpur tới Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển Malaysia tại Chung kết AFF Cup 2018.

ESPN công bố Đội hình xuất sắc nhất AFF Cup gây tranh cãi

Chú thích ảnh

Trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia, kênh truyền hình thể thao ESPN đã công bố đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Theo ESPN, AFF Cup 2018 còn trận chung kết lượt về chưa đá nhưng ngay lúc này đã có thể chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Kênh truyền hình thể thao thế giới này đánh giá, với những màn trình diễn xuất sắc ở AFF Cup 2018 đặc biệt là ở vòng bảng (giữ sạch lưới), Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất. Ngoài Đặng Văn Lâm, 3 tuyển thủ nữa của Việt Nam được chọn là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức. Trong số này, các chuyên gia của ESPN đánh giá Quang Hải là 1 trong 2 tiền vệ công xuất sắc nhất bên cạnh Sanrawat Dechmitr của ĐT Thái Lan. Vị trí tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thuộc về Syamer Kutty Abba của Malaysia.

Đáng ngạc nhiên, Việt Nam là đội có hàng thủ xuất sắc nhất giải với “pháo đài” Ngọc Hải - Đình Trọng và Duy Mạnh (theo đánh giá của Fox Sport châu Á) nhưng ESPN không chọn cầu thủ nào trong số này cho đội hình xuất sắc nhất. Quyết định gây tranh cãi này khiến không ít CĐV bất bình.Theo ESPN, 4 hậu vệ xuất sắc nhất giải là Martin Steuble (Philippines), Pansa Hemviboon (Thái Lan) và bộ đôi của Malaysia là Aidil Zafuan và Syahmi Safari.

Duy Mạnh lần đầu lên tiếng giữa những ồn ào

Chú thích ảnh

Sau trận hòa 2-2 trận chung kết lượt đi AFF Cup tại Malaysia, Đỗ Duy Mạnh đã bị các CĐV nước chủ nhà truy tìm facebook và buông lời chỉ trích. Trên instagram cá nhân của Duy Mạnh, từ hôm đó thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi dữ dội từ phía các CĐV của 2 nước. Trước làn sóng dư luận, Duy Mạnh vẫn giữ bình tĩnh và im lặng. Mới đây, anh đã đăng dòng trạng thái ổn định tinh thần cũng như trấn an cổ động viên nước nhà đừng quá lo lắng cho mình.

“VIỆT NAM TA HƯỚNG VỀ KHÁT VỌNG CHIẾN THẮNG!!!

Thật sự vinh dự khi được khoác màu áo đội tuyển Việt Nam cùng với những đồng đội vô cùng tuyệt vời. Trải qua những giây phút cuối cùng trong trận Chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil khiến Mạnh không khỏi nuối tiếc và tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng thêm rất rất nhiều nữa, giữ vững tinh thần chiến đấu, vươn cao lá cờ Tổ quốc trong niềm vui chiến thắng để không phụ sự kỳ vọng của tất cả các khán giả Việt Nam”.

Với những dòng chia sẻ của Duy Mạnh, khán giả đã phần nào an tâm trước tinh thần của tuyển thủ. Trận chung kết vào ngày mai 15/12, sẽ chứng minh tiếp được sức mạnh và tinh thần đồng đội đó của U23 Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Salah nhận giải thưởng danh giá

Chú thích ảnh

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool vừa vinh dự được trao giải thưởng Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm của BBC năm thứ 2 liên tiếp. Chân sút 26 tuổi đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh là Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane và Thomas Partey để giành được số phiếu bầu cao nhất. “Thật tuyệt vời khi chiến thắng lần nữa. Tôi hạnh phúc và mong rằng sẽ giành được giải thưởng này năm tới”, Salah chia sẻ.

Danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng của Salah sau mùa giải bùng nổ cùng Liverpool. Anh ghi được 42 bàn trong 52 trận đấu của The Kop. Mùa này, Salah đang tìm lại được bản năng sát thủ sau thời gian dài phong độ có phần chững lại vì chấn thương.

AC Milan đối mặt với án cấm thi đấu châu Âu

Chú thích ảnh

Trong thông báo mới nhất, UEFA cho biết AC Milan sẽ bị cấm thi đấu châu Âu trong 1 mùa giải nếu trong 2 năm tới họ không cân đối được tài chính. Ngoài ra UEFA cũng sẽ áp mức phạt 10,7 triệu bảng cũng như giới hạn số lượng cầu thủ Milan có thể đăng ký cho các giải đấu châu Âu.

Tháng 7/2018, UEFA đã phát hiện Milan vi phạm luật Công bằng tài chính và quyết định loại đội bóng áo sọc đỏ đen khỏi Europa League mùa này. Nhưng Toà án thể thao CAS đã can thiệp. CAS khẳng định Milan phạm luật, nhưng CLB chủ sân San Siro đã tiến hành một số cải tổ tích cực, nhất là việc đổi chủ sở hữu. Do vậy, UEFA phải miễn cưỡng để Milan dự Europa League mùa này. Hồi giữa tuần, thầy trò HLV Gattusso để thua Olympiakos 1-3 trong lượt trận cuối vòng bảng, xếp thứ 3 bảng F và chính thức phải dừng bước ở đấu trường này.

Messi và Ronaldo sắp “đoàn tụ” ở Serie A

Chú thích ảnh

Alessio Sundas, một “siêu cò” nổi tiếng tại Serie A vừa bất ngờ khẳng định kế hoạch đưa Lionel Messi đến Serie A tái ngộ Cristiano Ronaldo đang có nhiều tiến triển thuận lợi. Thậm chí, Sundas còn tiết lộ đội bóng đứng sau tham vọng này là Inter Milan.

“Trong một tuần gần đây, tôi đã trao đổi e-mail với Pep Segura, tổng giám đốc của Barcelona và cả bố của Messi”, Sundas nói với Radio Goal 24. “Năm ngoái, họ trả lời ‘không’ nhưng năm nay tôi nhận ra sự ngập ngừng từ cả hai nhân vật quan trọng nhất với tương lai của Messi. Thái độ của cha Messi và Segura cho tôi nhìn thấy cơ hội mang Messi đến với Serie A”.

Mourinho muốn M.U giành chiến thắng trên sân Liverpool

Chú thích ảnh

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa M.U và Liverpool cuối tuần này, HLV Jose Mourinho khẳng định ông sẽ không yêu cầu đội nhà dựng xe buýt trên sân Anfield. Trái lại, Mourinho khẳng định M.U sẽ đến và tìm kiếm một chiến thắng. M.U sẽ tấn công hòng kiếm tìm 3 điểm và tin chắc rằng họ sẽ làm được điều đó.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm