CẬP NHẬT sáng 12/11: Đức, Pháp, Anh cùng thắng. Ronaldo tin Juventus có thể vô địch Champions League

12/11/2016 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả các trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Cristiano Ronaldo: "Juventus có thể vô địch Champions League", Antoine Griezmann chọn Jamie Vardy vào Top 3 ứng cử viên cho QBV là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 12/11. 

Vòng loại World Cup 2018: Đức, Pháp, Anh đều giành chiến thắng 

Đội tuyển Pháp đã độc chiếm ngôi đầu bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu bằng việc đánh bại đối thủ Thụy Điển tại sân Stade de France. Với lợi thế sân nhà, Pháp là những người dâng cao chơi tấn công, nhưng sự vội vàng đã khiến họ trả giá bằng bàn thua ngay đầu hiệp 2.


Dimitri Payet và Paul Pogba đã giúp Pháp đánh bại Thụy Điển với tỉ số 2-1

Tuy nhiên những ngôi sao đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh đã giúp tuyển Pháp ngược dòng thành công. Pogba là người cân bằng tỉ số 1-1 . Và trong thế trận áp đảo ở những phút còn lại, Payet đã ghi bàn ấn định tỉ số 2-1, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà.


Đức dễ dàng thắng San Marino với tỉ số 8-0

Tại bảng C, Đức tiếp tục bỏ xa các đối thủ còn lại khi giành chiến thắng đậm 8-0 trước San Marino. Như vậy họ đã có trong tay 12 điểm và bỏ xa 2 đội xếp sau là Bắc Ireland và Azerbaijan 5 điểm.


Đội tuyển Anh đã thắng Scotland 3-0

Đội tuyển Anh cũng đã hoàn thành vòng đấu này với trận thắng trước Scotland để duy trì khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 2 Slovenia. Sturridge và Lallana lần lượt ghi bàn cho tuyển Anh ở các phút 24 và 50. Trung vệ đang khoác áo Chelsea Gary Cahill là người ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Tam sư ở phút 61 của trận đấu.

Kết quả các trận đấu

12/11/16

Armenia

3 - 2

Montenegro

Pháp

2 - 1

Thụy Điển

CH Czech

2 - 1

Na Uy

Bắc Ireland

4 - 0

Azerbaijan

San Marino

0 - 8

Đức

Đan Mạch

4 - 1

Kazakhstan

Romania

0 - 3

Ba Lan

Anh

3 - 0

Scotland

Malta

0 - 1

Slovenia

Slovakia

4 - 0

Lithuania

Cristiano Ronaldo tin Juventus có thể vô địch Champions League

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid cho rằng Juventus có thể giành chức vô địch Champions League mùa này. “Bà đầm già” đã không đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ năm 1996. Họ đã bị Barca đánh bại ở trận Chung kết Champions League mùa giải 2014-15. Tuy nhiên Ronaldo tin rằng Juventus có thể tiến xa hơn ở mùa giải này. “Morata đã có một mùa giải tuyệt vời do học hỏi được rất nhiều từ hồi ở Italy. Cậu ấy đã tiến bộ rõ rệt. Morata đã trưởng thành như một cầu thủ ở một giải đấu khắc nghiệt. Dĩ nhiên, Juventus có thể vô địch Champions League. Họ có một đội hình tuyệt vời và HLV tài năng. Tại sao không chứ?”, Ronaldo phát biểu trên tờ Marca (Tây Ban Nha).


Theo Cristiano Ronaldo, Juventus có thể vô địch Champions League mùa này

Napoli tham gia cuộc đua giành Memphis Depay


Memphis Depay đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng

Theo thông tin từ trang Tuttomercatoweb.com, Napoli đã gia nhập cuộc đua giành Memphis Depay, cầu thủ đang bị thất sủng của Man United. Trước đó, AC Milan, Roma, Galatasaray, Everton và Marseille đều đã thể hiện sự quan tâm tới Depay. Chân sút 22 tuổi này đã chuyển đến Man United vào năm 2015 nhưng anh đã gây thất vọng khi chỉ ghi được 2 bàn trong 29 lần ra sân ở Premier League mùa trước. Ở mùa giải này, Depay không giành được suất thi đấu chính thức dưới thời HLV Jose Mourinho. Nhiều khả năng anh sẽ ra đi vào tháng Giêng tới để tìm kiếm bến đỗ mới. 

SỐC: Lựu đạn khói nổ ngay gần Lewandowski


Robert Lewandowski nằm trên sân sau khi quả lựu đạn khói phát nổ

Trận đấu giữa Ba Lan và Romania ở vòng loại World Cup 2018 đã phải tạm dừng 10 phút sau khi một quả lựu đạn khói phát nổ ngay gần chỗ tiền đạo của Bayern Munich Robert Lewandowski. Sự việc xảy ra ở phút 54 của trận đấu. Máy quay truyền hình đã ghi lại quả lựu đạn được ném cách chỗ Lewandowski đứng gần 1m. Robert Lewandowski đã được các nhân viên y tế điều trị và sau đó, anh đã ghi 2 bàn ở 10 phút cuối, giúp Ba Lan thắng 3-0. Các CĐV của hai đội đã xô xát trên khán đài và dẫn đến việc quả lựu đạn khói được ném xuống sân. Rất có thể FIFA sẽ đưa ra sự trừng phạt sau vụ việc trên.

Griezmann chọn Vardy vào Top 3 ứng cử viên cho QBV


Jamie Vardy đã giành chức vô địch Premier League mùa trước với Leicester

Tiền đạo Antoine Griezmann đã gây bất ngờ khi cho rằng Jamie Vardy, chân sút của Leicester, có thể lọt vào Top 3 ứng viên cho QBV 2016: “Ronaldo là người đầu tiên trong Top 3 do anh ấy đã giành 2 danh hiệu quan trọn trong năm nay. Messi là ứng viên thứ 2 bởi vì anh ấy là cầu thủ độc nhất vô nhị. Người thứ 3 có thể là Jamie Vardy, vì anh ấy đã giành chức vô địch Premier League với Leicester”, Griezmann phát biểu trên tờ Goal. Tiền đạo người Pháp cũng cho rằng Top 3 ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm là Diego Simeone (Atletico Madrid), Didier Deschamps (đội tuyển Pháp) và Claudio Ranieri (Leicester). 

Tennis: ATP World Tour Finals chuẩn bị diễn ra

8 tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải đã có mặt tại London (Anh) để chuẩn bị dự tranh ATP World Tour Finals. Đây cũng là dịp để tay vợt chủ nhà Andy Murray chính thức ra mắt danh hiệu số 1 thế giới. Murray đã xuất sắc vượt qua Djokovic để có được lần đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang. Tại ATP WTF, tay vợt này sẽ gặp Marin Cilic trong trận mở màn, sau đó sẽ là Nishikori và Wawrinka.

Trong khi đó Djokovic ở bảng đấu có Monfils, Raonic và Dominic Thiem. Anh đang có được tỉ lệ đối đầu với 3 tay vợt này là 23-0. Đối thủ đầu tiên của tay vợt Serbia là Dominic Thiem.

Hiện Murray đang hơn Djokovic 405 điểm, nhưng thành tích của tay vợt này tại ATP WTF là không ấn tượng, với việc để thua 3 lần ở bán kết và chưa có danh hiệu nào sau 7 lần góp mặt. Còn Djokovic, anh không chỉ là nhà ĐKVĐ mà còn liên tiếp giành Cúp trong 4 năm qua. Nole mới chỉ 1 lần thua ở vòng loại. Điểm thưởng tại giải đấu này là 1500 điểm.

Pháp gặp CH Czech ở Chung kết Fed Cup

Đội tuyển Pháp sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn khi phải gặp nhà vô địch Fed Cup 2 năm liên tiếp là CH Czech ở trận Chung kết trên sân Strasbourg.

Trong đội hình của Pháp có các chuyên gia đánh đôi như Garcia và Mladenovic, tuy nhiên phía bên kia, đối thủ của họ là những nhà vô địch và á quân Grand Slam, đó là Kvitova và số 6 Pliskova.

Đội trưởng Amelie Mauresmo bên phía Pháp rất tự tin với khả năng dẫn dắt các thành viên của mình đi dến thành công, như những gì họ đã làm được vào năm 2003. Và Mauresmo cũng đang rất muốn được trở thành cái tên thứ 4 giành danh hiệu này trên cương vị cả HLV và VĐV, như Margaret Court, Billie Jean King và Chris Evert đã từng làm.

Tuy nhiên sức mạnh của CH Czech ở Fed Cup là điều không thể phủ nhận, ngoài việc 2 năm liên tiếp vô địch, họ cũng là những người giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Pháp tại Ostrava năm ngoái. Dự kiến trận đơn đầu tiên sẽ là Mladenovic gặp Pliskova, trận thứ 2 Garcia sẽ gặp Kvitova. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ ngày 13/11.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm