Bưng Biền FC vô địch Sài Gòn Championship 2020

14/09/2020 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đánh bại ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cao nhất là Tonat FC, các cầu thủ Bưng Biền FC đã giành chức vô địch giải bóng đá “phủi” Sài Gòn Championship 2020 thuyết phục.

Đạt Tín Minions tiếp chuyện cổ tích ở giải phong trào hàng đầu TPHCM

Đạt Tín Minions tiếp chuyện cổ tích ở giải phong trào hàng đầu TPHCM

Tuấn Vinh cùng các đồng đội đã hoàn thành câu chuyện “cổ tích” đẹp như mơ ở sân chơi lớn của bóng đá phong trào TPHCM bằng việc đánh bại đối thủ sừng sỏ GM Holdings ở trận chung kết diễn ra chiều 11/7 trên sân Công an TP.HCM.

Trước khi diễn ra các trận đấu của vòng loại trực tiếp, vào sáng 13/9, lượt trận cuối cùng của vòng bảng đã diễn ra trên sân Nam Sài Gòn.

Ở bảng A, Bưng Biền FC thắng Quý Thịnh FC 2-1, còn Tonat hòa Ngân Hoan 1-1. Với kết quả này, Bưng Biền FC xếp nhất bảng với 7 điểm trong lúc Tonat đứng nhì với 5 điểm.

Hai đội đã giành hai vé ở bảng A vào bán kết.

Bưng Biền FC và Tonat FC cống hiến cho người xem trận chung kết kịch tính. Ảnh: HP
Bưng Biền FC và Tonat FC cống hiến cho người xem trận chung kết kịch tính. Ảnh: HP

Cục diện ở bảng B lại diễn ra hết sức kịch tính. Tuy nhiên, may mắn đã gọi tên Auto Hải FC và Cầu Sắt FC khi họ cùng kết thúc vòng bảng với hai vị trí đầu tiên để có vé vào bán kết.

Ở vòng loại trực tiếp vào buổi chiều cùng ngày, trận bán kết đầu tiên, Bưng Biền FC chứng tỏ sức mạnh vượt trội của đội hình chất lượng đến từ nhiều ngôi sao “phủi” miền Tây.

Họ thắng Cầu Sắt FC với tỷ số đậm đà 6-0, qua đó giành suất đầu tiên vào chung kết.

Đội bóng đến từ Đồng Tháp Bưng Biền FC khẳng định sức mạnh ngay trên đất Sài thành. Ảnh: HP
Đội bóng đến từ Đồng Tháp Bưng Biền FC khẳng định sức mạnh ngay trên đất Sài thành. Ảnh: HP

Ở trận bán kết thứ hai, Tonat FC và Auto Hải FC đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hết sức kịch tính. Bị dẫn trước 3 bàn nhưng Tonat FC với cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh trong đội hình đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc.

Chính Ngọc Thanh lại sắm vai “người hùng” khi ghi bàn thắng quân bình 3-3 ở phút cuối cùng để giúp đội nhà “đấu súng” với đối thủ ở loạt luân lưu. Kết quả, Tonat FC đã đánh bại Auto Hải FC 4-2 để vào chung kết.

Trận đấu cuối cùng là cuộc so tài của hai đội từng chạm trán nhau ở vòng bảng và kết thúc với tỷ số hoà 5-5. Bưng Biền FC và Tonat FC tiếp tục màn đọ tài kịch tính tại chung kết, giúp các CĐV phấn khích.

Hai đội lại trải qua một màn rượt đuổi căng thẳng, nhưng lần này, Bưng Biền FC đã rút kinh nghiệm ở vòng bảng để bảo vệ tốt thành quả bằng chiến thắng chung cuộc 4-3.

Kết quả này đưa đội bóng đến từ Đồng Tháp chính thức lên ngôi vô địch Sài Gòn Championship 2020 và khẳng định sự lớn mạnh của họ trong làng bóng đá “phủi” phía Nam hiện tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm