Bản tin tối 10/12: Patrick Vieira không tin Arsenal vô địch Premier League

10/12/2013 20:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Patrick Vieira không tin Arsenal có thể vô địch Premier League, Cristiano Ronaldo ủng hộ Gareth Bale, Sunderland muốn mượn thủ môn Julio Cesar, bán Oezil thì được nhưng Di Maria thì không, Ông Moratti thông cảm với Inter...

Patrick Vieira không tin Arsenal có thể vô địch

Cựu tiền vệ Patrick Vieira nhận định Arsenal khó có thể vô địch Premier League bởi họ thiếu tư chất thủ lĩnh trên cả trong và ngoài sân cỏ. Vieira chính là người nâng chiếc cúp gần đây nhất cho Arsenal vào năm 2005. Theo anh, để giành chức vô địch Arsenal cần biết chiến thắng một cách xấu xí.

Vieira chia sẻ với tờ Daily Mirror: “Khi bạn nhìn vào Arsenal, rõ ràng họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Nhưng đôi khi bạn cần phải chiến thắng một cách xấu xí, và tôi không nghĩ Arsenal đủ khả năng làm điều đó trong thời điểm này.”


Vieira cho rằng Arsenal đang thiếu tư chất thủ lĩnh

Vieira phân tích thêm: “Có lẽ vấn đề do họ thiếu đi tư chất thủ lĩnh. Arsenal hiện nay không có Tony Adams, Martin Keown hay Sol Campbell. Đó là những cầu thủ có tư chất thủ lĩnh ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.”

Ronaldo ủng hộ Bale

Cristiano Ronaldo đang ủng hộ người đồng đội Gareth Bale trong việc đem về những danh hiệu cho Real Madrid. Ronaldo và Bale đang cùng nhau hình thành một cặp cánh tốc độ và nguy hiểm của Real Madrid trong mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm này, Bale ghi được 9 bàn cho đội bóng mới, trong đó có 5 bàn trong 3 trận gần đây. Ronaldo thậm chí khủng khiếp hơn với 25 bàn.


Ronaldo lên tiếng ủng hộ Bale

Ronaldo chia sẻ về Bale với tờ Bein Sport: “Bale đang thi đấu rất tốt, anh ấy đã gặp phải một vài chấn thương và vấn đề lúc khởi đầu bởi không được đá tập huấn trước mùa giải nhiều. Chưa kể đến việc còn nhiều áp lực xung quanh nữa. Nhưng giờ đây Bale đang đi đúng hướng, anh ấy giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Mọi người đều yêu quí Bale, từ các cầu thủ đến người hâm mộ. Bale là một cầu thủ tuyệt vời và tôi mong anh ấy có thể giúp đội bóng giành những danh hiệu.”

Sunderland muốn mượn thủ môn Julio Cesar

Sunderland đang trượt dốc không phanh trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải năm nay. Trận thua trước Tottenham ở vòng đấu thứ 15 đã đẩy Sunderland xuống đáy bảng xếp hạng, kém đội xếp trên Crystal Palace đến 5 điểm. Hàng thủ yếu kém là một trong những nguyên nhân gây nên sự sa sút của Sunderland. Cụ thể hơn, việc bán đi thủ thành Simon Mignolet đã tạo nên một khoảng trống mênh mông ở khung thành. Những thủ môn như Mannone và Westwood đều không đủ đẳng cấp.

Nhận ra được vấn đề, HLV Gus Poyet đã điền tên Julio Cesar vào danh sách cần mua trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Thủ môn 34 tuổi người Brazil đang được QPR ở giải Championship bật đèn xanh nhằm tìm kiếm đội bóng mới. Bản thân Julio Cesar cũng đang muốn tìm một điểm đến giúp anh được thi đấu thường xuyên với mục tiêu dự World Cup mùa Hè sang năm tại quê nhà.

Bán Oezil thì được, nhưng Di Maria thì không

HLV Carlo Ancelotti cho biết ông có thể chấp nhận việc Real Madrid bán đi Mesut Oezil, nhưng ông sẽ không thích thú với viễn cảnh phải chia tay tiền vệ Angel Di Maria. Trong thời gian gần đây vì ít được ra sân, báo chí Tây Ban Nha đang loan tin Di Maria đang bắt đầu đàm phán với một số đội bóng về vấn đề chuyển nhượng trong tương lai gần. Đội bóng đang được đề cập nhiều nhất chính là Monaco.


Ông Ancelotti quyết không chịu để Di Maria ra đi

HLV Ancelotti ngay lập tức phủ nhận thông tin trên: “Tôi có thể chấp nhận cho Oezil ra đi, nhưng Di Maria thì không được bởi cậu ấy là một phần quan trọng của đội bóng. Di Maria vẫn chưa nói chuyện với tôi hay CLB, cậu ấy đang hạnh phúc và rất bình tĩnh. Tuy nhiên văn phòng tôi luôn mở cửa nếu như Di Maria có nhu cầu nói chuyện. Rõ ràng với tham vọng to lớn trong mùa giải năm nay, ông Ancelotti cần những cầu thủ như Di Maria nhằm sẵn sàng thay thế cho Ronaldo và Bale khi cần thiết.

Ông Moratti thông cảm với Inter

Chứng kiến phong độ nghèo nàn của Inter Milan trong thời gian gần đây, ông Massimo Moratti thừa nhận đoàn quân của ông Mazzarri đang gặp vấn đề. Trần hòa với Parma vòng đấu cuối tuần trước khiến Inter càng xa dần top 3, còn việc giành Scudetto có lẽ đã ở quá xa tầm tay. Nhà tài phiệt người Italy thông cảm: “Có lẽ đội bóng đang phải gánh chịu tác động từ việc đổi chủ sở hữu. Đây là một bước đi khó khăn với tất cả mọi người.”

Ông Moratti nói tiếp bằng những lời từ tận trái tim: “Nhưng tôi cảm thấy rất lạc quan, Inter đang cố tìm lại sự ổn định và ông Mazzarri là một HLV tuyệt vời. Ông ấy là một người có thể thiết lập mối quan hệ tốt với các học trò. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đón tân chủ tịch Thohir, liệu Inter có thể trở thành một gia đình thứ 2 của ông ấy không? Nhưng với những gì tôi biết, tôi tin rằng CLB sẽ có tương lai sáng ngời. Và cho dù có chuyện gì xảy ra với đội bóng, trái tim của tôi cũng sẽ có cùng cảm nhận.”

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm