Ánh Viên giành giải 'Ấn tượng Vàng SEA Games 27' của báo Thể thao & Văn hóa

31/12/2013 20:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích giành 6 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và phá 2 kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành giải "Ấn tượng Vàng SEA Games 27" sau cuộc bầu chọn diễn ra sáng nay.

Cuộc bầu chọn giải "Ấn tượng vàng SEA Games 27" do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, diễn ra sáng ngày 31/12/2013 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia - Số 5 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Mục đích của giải là tôn vinh vận động viên hoặc đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất, ấn tượng nhất tại SEA Games 27 vừa diễn ra ở Myanmar.

Tham gia cuộc bình chọn có ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Nguyễn Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Trương Lê Kim Hoa - Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, nhà báo Hoàng Lâm - Báo Lao động, nhà báo Dương Thanh Liêm - Báo Thể thao 24h cùng các phóng viên, biên tập viên thể thao của báo Thể thao & Văn hóa.

Vượt qua các đề cử Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Vũ Thị Hương (Điền kinh), Phạm Thị Bình (Điền kinh), Lâm Quang Nhật (Bơi), Lừu Thị Duyên (Quyền Anh), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên đã được giải "Ấn tượng vàng SEA Games 27" với sự đồng thuận cao của các thành viên tham gia bình chọn.

Là một vận động viên trẻ đầy tài năng và được đào tạo bài bản, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ còn vươn xa hơn, tới đấu trường ASIAD và Olympic trong tương lai gần. Giải thưởng mà Ánh Viên nhận được là 1 chiếc xe máy Vespa GTS Super 125 phiên bản mới nhất, trị giá gần 80 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ bình chọn, ông Nguyễn Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh: “Với vị thế của một tờ báo chuyên về thể thao có bề dày thành tích và truyền thống, Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức giải thưởng “Ấn tượng vàng SEA Games 27” với hình thức bình chọn tập trung, phản ánh nguyên tắc đưa tin hàng đầu của Thông tấn xã Việt Nam là khách quan, trung thực”.

Trong thời gian diễn ra SEA Games 27 tại Myanmar, ông Nguyễn Hoài Dương đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch thông tin của Thông tấn xã Việt Nam nói chung, Báo Thể thao & Văn hóa nói riêng.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định: “SEA Games có đặc thù riêng, khác với ASIAD. Đây là kỳ đại hội quan trọng, thể hiện tình hữu nghị, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á. Thể thao đỉnh cao là hình ảnh của quốc gia, đồng thời có ý nghĩa lôi cuốn, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, với mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân. Việc tôn vinh các vận động viên thể thao đỉnh cao bằng những giải thưởng như “Ấn tượng vàng SEA Games 27” có ý nghĩa hết sức thiết thực”.

Trao đổi tại cuộc bầu chọn, ông Vương Bích Thắng bày tỏ mong muốn Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông cùng chung sức với ngành thể thao trong việc kích lệ, động viên các vận động viên, đội tuyển thể thao đỉnh cao, cũng như khuyến khích phong trào toàn dân rèn luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và giải quyết nhiều vấn đề xã hội.

Bà Trương Lê Kim Hoa - Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa chia sẻ: “Bên cạnh chiến dịch thông tin SEA Games 27 trên các ấn phẩm Thể thao & Văn hóa Điện tử, Thể thao & Văn hóa Hàng ngày, Thể thao & Văn hóa Cuối tuần, bản tin Hành tinh Thể thao trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews, việc tổ chức giải thưởng “Ấn tượng vàng SEA Games 27” là một hoạt động nữa của báo Thể thao & Văn hóa để triển khai một cách thiết thực nhiệm vụ định hướng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam trong lĩnh vực thể thao nói riêng, và thể thao, văn hóa, giải trí nói chung.

Trước đó, Báo Thể thao & Văn hóa đã có 3 giải thưởng đã trở thành thương hiệu của báo: Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội và Giải Biếm họa báo chí Việt Nam”.

Tại SEA Games 27 ở Myanmar, hai nhóm phóng viên - biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam, với nòng cốt là các phóng viên - biên tập viên của Báo Thể thao & Văn hóa, đã có mặt tại Yangon và Nay Pyi Taw, kịp thời phản ánh một cách chính xác những diễn biến hấp dẫn và các câu chuyện bên lề thú vị của ngày hội thể thao đậm tình hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Lý giải cho việc bình chọn Ánh Viên, nhà báo Hoàng Lâm - Báo Lao động, sau khi nhấn mạnh vào tiêu chí tác động xã hội của giải thưởng, bày tỏ mong muốn thông qua việc tôn vinh một vận động viên bơi, phong trào học bơi trên cả nước sẽ được đẩy mạnh, qua đó tránh được những vụ tai nạn đuối nước hết sức thương tâm, vốn vẫn diễn ra hàng ngày, đặc biệt là trong mỗi dịp Hè, mà mới nhất là chuyện 7 học sinh bị chết đuối ở biển Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh.

Đó là một đóng góp nữa của giải “Ấn tượng vàng SEA Games 27” dưới góc độ xã hội, bên cạnh việc tôn vinh vận động viên thể thao đỉnh cao.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm