6 tài năng của thể thao thành phố Hồ Chí Minh

01/05/2020 06:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách 14 tài năng trẻ TP.HCM 2019, ngành thể thao địa phương này có 6 tài năng đáng chú ý, xứng đáng là kỳ vọng cho tương lai của cả thể thao Việt Nam.

Thể thao TPHCM xứng đáng ngọn cờ đầu

Thể thao TPHCM xứng đáng ngọn cờ đầu

Duy trì truyền thống là một trong 3 “lò” đào tạo HLV, VĐV hàng đầu cho thể thao Việt Nam, ngành thể thao TP.HCM rất tự hào về những thành quả đã đạt được, đóng góp vào sự cường thịnh chung của đất nước.

1. Nguyễn Anh Khôi – Đại kiện tướng cờ vua, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học quốc gia TP.HCM

Cậu bé sinh năm 2002 chỉ đến với môn thể thao trí tuệ này năm 6 tuổi do gia đình không muốn con trai mê trò chơi điện tử, nhưng tài năng đã nhanh chóng bộc lộ.

Cho đến nay, Anh Khôi (Elo 2.520) đã đạt 4 chuẩn Đại kiện tướng, vượt một chuẩn so với quy định để được phong danh hiệu này, đó là vô địch Đông Nam Á 2015, U.20 Đông Nam Á 2019, U.20 châu Á 2019, Sharjah Matsers 2019. Anh Khôi cũng là kì thủ Việt Nam duy nhất hai lần vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn ở cấp độ trẻ: U10 (năm 2012) và U12 (năm 2014).

2. Lê Thanh Tùng – VĐV Thể dục dụng cụ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM

Đây là VĐV thứ 2 của thể thao Việt Nam có vé đến Olympic Tokyo 2020, thành tích mà Thanh Tùng chinh phục được nằm ở nội dung nhảy chống, Lê Thanh Tùng đã xuất sắc lọt vào chung kết tại giải TDDC vô địch thế giới 2019 diễn ra tại Đức.

3. Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – VĐV Taekwondo, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM

Mộng Quỳnh sinh năm 1997 nhưng đã có thâm niên 15 năm tập luyện Taekwondo. Chiếc HCV SEA Games 30 đã giúp Mộng Quỳnh sưu tập đủ bộ HCV ở các giải khu vực, châu lục và thế giới. Nguyễn Thị Mộng Quỳnh trở thành VĐV Taekwondo duy nhất tại Việt Nam (lứa tuổi 15-17) sở hữu đủ bộ HCV các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các CLB thế giới.

Chú thích ảnh
Nguyễn Anh Khôi - Kỳ thủ Việt Nam duy nhất hai lần vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn ở cấp độ trẻ. Ảnh: HD

4. Huỳnh Như – Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và CLB TP.HCM 1

Đội trưởng của nhà vô địch quốc gia và vô địch SEA Games là gương mặt vàng ở bóng đá Việt Nam hiện tại. Từ danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG các năm 2013 và 2016 đến VĐQG năm 2015, 2016, 2017, 2019, Huỳnh Như có chức vô địch AFF Cup với đội tuyển Việt Nam năm 2019 và đang là ĐKVĐ SEA Games 2 mùa liên tiếp 2017 và 2019.

5. Khổng Mỹ Phượng – VĐV cử tạ, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

Năm 2015, cái tên Khổng Mỹ Phượng đã lên tiếng ở làng thể thao đỉnh cao nước nhà. Cô đã giành 1 HCV, 1 HCB hạng cân 44kg giải cử tạ thanh thiếu niên thế giới tại Lima (Peru). Hồi đầu năm nay ở Cúp cử tạ thế giới tại Roma (Italia), Khổng Mỹ Phượng giành 1 HCV cử giật hạng 45 kg nữ với mức cử 73kg. Hiện Mỹ Phượng được xem là VĐV triển vọng của cử tạ Việt Nam.

6. Nguyễn Phước Đến – VĐV đấu kiếm, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

Nguyễn Phước Đến cũng là một VĐV không thể thiếu của đội tuyển đấu kiếm nam quốc gia. Tại SEA Games 30 năm ngoái, ở nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh cá nhân nam, Phước đến cùng đồng đội đã thi đấu rất xuất sắc giành về tấm HCV thứ 4 cho đấu kiếm Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm