3 án tử hình, 2 án chung thân cho 5 đối tượng mua bán ma túy

04/07/2013 15:38 GMT+7 | Pháp luật


Trong hai ngày 3 và 4/7, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo gồm: Lộc Văn Tài (SN 1981, quê ở Pò Lèn A xã Lục Thôn, Lộc Bình); Hoàng Văn Thích (SN 1987, ở Bản Thín, Tú Mịch, Lộc Bình); Hoàng Văn Phong (SN 1991, ở Bản Thín, Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn); Lường Hải Trang (SN 1961, ở Bản Muống, Phiêng Luông, Mộc Châu); Lường Văn Thông (SN 1972, ở Bản Pa, Tường Tiến, Phù Yên - cùng tỉnh Sơn La) .

Sau khi tranh tụng và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các bị cáo: Lộc Văn Tài, Lường Văn Thông, Hoàng Văn Thích tử hình; Lường Hải Trang, Hoàng Văn Phong chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; đồng thời phạt mỗi bị cáo thêm 10 triệu đồng. Trước đó, bị cáo Lường Văn Thông bị xử tử hình về tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý tháng 5/2012; Bị cáo Hoàng Văn Thích bị xử 9 năm tù về tội “Mua bán người”; Lộc Văn Tài bị xử 6 tháng tù treo về tội “Đánh bạc”; Lường Hải Trang bị phạt 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Các đối tượng trong vụ án có mối quan hệ họ hàng, chúng câu kết với nhau thành một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy. Vào các ngày 10/5 và 15/5, các bị cáo trên đã cùng nhau mua bán trót lọt 6 bánh hêrôin. Ngoài ra, ngày 24/5/2011 Lường Văn Thông còn mang 10 bánh hêrôin có tổng trọng lượng 3.402,8 gam lên Lạng Sơn để bán cho Lộc Văn Tài. Do các đối tượng khai nhận 16 bánh hêrôin có trọng lượng, kích thước tương đương nhau nên mỗi bánh chia trung bình có trọng lượng 340,28 gam. Trên đường đi thì bị lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang.

PV - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm