Vụ học sinh tiểu học ăn nhầm bột thông bồn cầu tại Hải Dương: 14 em đã đi học

05/03/2019 12:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/3, thầy giáo Trần Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết trong số 46 học sinh phải nhập viện do ăn nhầm bột thông bồn cầu có 14 em đã được xuất viện và đi học bình thường.

29 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa nhiễm khuẩn

29 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa nhiễm khuẩn

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến 29 học sinh phải nhập viện là do trà sữa bị nhiễm khuẩn.

Trước đó, những học sinh này được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Hiện còn 32 học sinh vẫn đang được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trong 32 em có 2 học sinh đang được điều trị tích cực về dạ dày và vòm họng.

Chú thích ảnh
Các cháu học sinh đang được chăm sóc, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, những học sinh đã hồi phục, sức khỏe trở lại bình thường sẽ được xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, sáng 4/3, một giáo viên của Trường Tiểu học xã Bắc An đã mua 4 gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu, để ở gầm cầu thang của trường và định tối mang về nhà thông tắc bể phốt.

Do không biết, đến giờ ra chơi, một học sinh trường đã lấy ra và chia cho nhiều em khác cùng ăn. Phát hiện ra vụ việc, giáo viên của trường đã cấp tốc đưa 46 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Mạnh Tú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm