Vụ cháy Nhà máy sơ sợi tại Quảng Ninh: Điều động cả robot để khống chế ngọn lửa

04/04/2018 16:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến 15 giờ ngày 4/4, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy của cả tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã tăng cường nhân lực và phương tiện hiện đại nhằm khống chế ngọn lửa ở kho hàng của Nhà máy sản xuất sợi thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Ngân Long, trụ sở ở Khu Kinh tế Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Đến thời điểm trên, tổng số phương tiện tỉnh Quảng Ninh huy động là 12 chữa cháy và 2 xe téc nước. Phía Đông Hưng (Trung Quốc) huy động 14 xe cứu hỏa chuyên dụng hiện đại, trong đó 2 xe phun nước tầm cao, tầm xa và 2 robot phun nước tự động, điều khiển từ xa được đưa vào hiện trường vụ cháy.

Chú thích ảnh
Robot được huy động hỗ trợ cứu hỏa. Ảnh: Văn Đức-TTXVN

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bị hạn chế nhiều và cơ bản không bị cháy bùng lan vào khu vực xưởng sản xuất. Các lực lượng cứu hộ từng bước tạo vành đai cản lửa giữa kho chứa hàng và nhà xưởng sản xuất. Hệ thống cung cấp nước phục vụ chữa cháy cơ bản đáp ứng.

Phía Đông Hưng (Trung Quốc) luôn bố trí 2 xe cấp nước bơm nước từ hồ nước gần kho hàng bị cháy để cấp nước cho các phương tiện phun nước dập lửa.

Tỉnh Quảng Ninh huy động nhiều phương tiện máy xúc, xe tải bốc dỡ các kiện bông sợi trong kho ra ngoài nhằm hạn chế ngọn lửa. Một khối lượng lớn bông bị cháy được tập kết ở các bãi trống gần đó.

Các lực lượng chức năng vẫn duy trì số lượng, phương tiện đầy đủ để dập lửa. Đến thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 4/4, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song số nguyên liệu (ước tính khoảng 5.000 tấn) bị thiêu cháy, hỏng hoàn toàn. Dự kiến, ngọn lửa sẽ cơ bản được khống chế vào khoảng tối và đêm 4/4.

Như TTXVN đưa tin, kho hàng số 4 của Nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long bị bùng cháy vào lúc 2 giờ 30 ngày 4/4. Vụ cháy diễn ra đã gần 15 tiếng đồng hồ, song ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Văn Đức - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm