Việt Nam chủ trì phiên họp công khai cuối cùng trên cương vị Chủ tịch HĐBA về tình hình Syria

29/04/2021 11:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 29/4 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình tại Syria bằng hình thức trực tuyến.

Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai

Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 1/4/2021, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4/2021.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký (TTK) LHQ về Syria, ông Geir Pedersen, và Phó TTK LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo, ông Mark Lowcock đã báo cáo cập nhật HĐBA về tiến trình chính trị và tình hình nhân đạo tại Syria.     

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc họp công khai cuối cùng của HĐBA trong tháng 4/2021, Đại sứ Đặng Đình Quý đã cảm ơn các nước thành viên và Ban Thư ký LHQ đã giúp Việt Nam điều hành suôn sẻ hoạt động trong tháng Chủ tịch.    

Việt Nam chủ trì phiên họp HĐBA, Họp hội đồng bảo an về tình hình Syria, khủng hoảng kinh tế ở Syria, đại dịch covid-19 ở Syria, Đại sứ Đặng Đình Quý
Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì và phát biểu tại phiên thảo luận

Đặc phái viên của TTK LHQ về Syria G.Pedersen thông tin về tình hình quá trình trao đổi giữa Chính phủ Syria và phía đối lập nhằm thu hẹp các khác biệt, thống nhất về phương pháp làm việc và chuẩn bị cho việc tiếp tục đàm phán xây dựng Hiến pháp trên cơ sở Nghị quyết 2254 của HĐBA trong thời gian tới. Ông Pedersen cho rằng tình hình an ninh ở Syria tuy ổn định trong hơn một năm qua, nhưng bất ổn vẫn thường trực và có thể leo thang bất cứ lúc nào.    

Trong khi đó, Phó TTK LHQ phụ trách về nhân đạo M. Lowcock nhấn mạnh tới tình cảnh đặc biệt khó khăn của người dân Syria do hậu quả nghiêm trọng của khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19. Tháng 3/2021 là tháng có số ca nhiễm được ghi nhận cao thứ hai tại Syria kể từ khi đại dịch bắt đầu, các bệnh viện hiện luôn trong tình trạng quá tải.

Trong tuần vừa qua, Syria đã nhận hơn 250.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên thông qua sáng kiến tiếp cận vaccine công bằng COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng và hiện đang trong quá trình triển khai phân phối. Phó TTK nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là cung cấp vaccine trong thời gian tới.     

Việt Nam chủ trì phiên họp HĐBA, Họp hội đồng bảo an về tình hình Syria, khủng hoảng kinh tế ở Syria, đại dịch covid-19 ở Syria, Đại sứ Đặng Đình Quý
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị. Ông nhấn mạnh vai trò hỗ trợ quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng tại Syria.

Về tình hình nhân đạo, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ quan ngại về tình hình ngày một xấu đi tại Syria và kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các bên cũng như đẩy mạnh hỗ trợ quốc tế nhằm bảo đảm viện trợ nhân đạo tới người dân tại tất cả vùng miền của Syria. Đại sứ nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác cung cấp vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và công bằng trên toàn cầu, đặc biệt là đối với người dân ở khu vực xung đột hoặc nơi có điều kiện sống khó khăn.

Hải Vân- Hữu Thanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm