Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường quan hệ song phương

03/09/2019 11:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/9, hãng tin Yonhap cho biết các quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết những vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Điểm nhấn trong quan hệ đồng minh đặc biệt Trung Quốc - Triều Tiên

Điểm nhấn trong quan hệ đồng minh đặc biệt Trung Quốc - Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày tới Bình Nhưỡng theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) đang ở thăm Bình Nhưỡng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho.

Các quan chức ngoại giao hai nước đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có an ninh khu vực và tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định lập trường không thay đổi của Trung Quốc, theo đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Vương Nghị lưu ý đường hướng chiến lược mới của Triều Tiên đóng góp cho sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ có tương lai tươi sáng hơn.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (phải, phía trước) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại Bình Nhưỡng ngày 2/9/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho nhấn mạnh quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang mở ra một kỷ nguyên mới, đồng thời tái khẳng định những nỗ lực của Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương. Tại cuộc gặp, hai quan chức ngoại giao cũng thảo luận về các cuộc biểu tình quá khích tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ri Yong-ho bày tỏ “ủng hộ mạnh mẽ” lập trường của Trung Quốc khi cho rằng các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (thứ 3, phải) hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị (thứ 2, trái) tại Bình Nhưỡng ngày 2/9/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước đó ngày 2/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới Bình Nhưỡng thăm 3 ngày Triều Tiên. Chuyến đi của ông Vương Nghị diễn ra giữa lúc xuất hiện đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sắp thăm Trung Quốc. Từ tháng 3/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thăm Trung Quốc 4 lần.

 Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm