Trung Quốc cấp thị thực kiểu mới từ ngày 1/6

31/05/2019 23:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 1/6 tới, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc sẽ bắt đầu cấp thị thực nhập cảnh và giấy phép cư trú đối với người nước ngoài dưới hình thức mới. 

Hàn Quốc nới lỏng chính sách thị thực với công dân Việt Nam

Hàn Quốc nới lỏng chính sách thị thực với công dân Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa – kinh tế giữa Hàn Quốc và các quốc gia nằm ở phía Nam của Hàn Quốc cũng như thu hút lượng khách du lịch từ các quốc này, đặc biệt là Việt Nam, Hàn Quốc sẽ mở rộng đối tượng được cấp visa nhiều lần có hiệu lực 10 năm đối với những chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn như bác sĩ, y tá, luật sư, giảng viên…

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Cục quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc  ngày 31/5 thông báo các thị thực và giấy phép đã được cấp theo hình thức hiện hành vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn. Thị thực và giấy phép cư trú kiểu mới là giấy rời giống như nhãn dán được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn của giấy thông hành có thể đọc được trên máy DOC9303 của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế áp dụng công nghiệp chống làm giả. 

Theo cơ quan trên, so với thị thực hiện hành, thị thực kiểu mới được điều chỉnh về kích cỡ, các mục và mã đọc được trên máy DOC9303. Cơ quan này lưu ý mọi thủ tục xin cấp thị thực, kiểm tra và phê duyệt cấp thị thực vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm