'Trăng Sói' xuất hiện trong ngày đầu tiên của năm 2018

31/12/2017 17:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu Mặt Trăng đầu tiên của năm 2018 dự kiến sẽ bừng sáng bầu trời vào tối 1/1 và có thể quan sát bằng mắt thường.

Sau 'Siêu trăng', người Nga lộ kế hoạch đưa người lên Mặt trăng

Sau 'Siêu trăng', người Nga lộ kế hoạch đưa người lên Mặt trăng

Những chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ Nga tới Mặt trăng được dự kiến thực hiện vào năm 2025. Trong năm 2026 có thể gửi tàu không người lái bay vòng quanh, và đến năm 2027 dự kiến ​​hoạt động của mô-đun cất cánh và hạ cánh.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) cho biết trong năm 2018, hiện tượng trăng tròn đầu tiên của tháng 1 (được gọi là “Trăng Sói”) sẽ trùng với ngày 1/1, vào thời điểm 02:24 giờ GMT. 

Bên cạnh đó, đây cũng là Siêu Trăng - hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng ở phía cận điểm gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo. 

Chú thích ảnh
Hiện tượng Siêu Trăng được quan sát tại Sydney, Australia vào ngày 15/11/2016. Ảnh: Reuters

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Siêu Trăng thường lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với Mặt Trăng tròn điển hình. Cứ 13 tháng một lần, Siêu Trăng lại xuất hiện.

Sau “Trăng Sói” tối 1/1, dự kiến đến ngày 31/1 Siêu Trăng khác sẽ lại xuất hiện và được mệnh danh là "Trăng Xanh".

NASA nhấn mạnh rằng trăng tròn xuất hiện lần thứ hai trong một tháng được gọi là “Trăng Xanh” và hiện tượng này xảy ra sau mỗi chu kỳ 2 năm rưỡi.

Thời điểm thích hợp nhất để quan sát Siêu Trăng được cho là ngay sau khi trăng bắt đầu mọc. 

Mãn nhãn vẻ đẹp 'siêu trăng' vừa xuất hiện

Mãn nhãn vẻ đẹp 'siêu trăng' vừa xuất hiện

Siêu trăng xuất hiện vào tối 3/12 có kích thước lớn hơn 14% và sáng hơn 30% Mặt Trăng lúc bình thường. Tối 3/12 là thời điểm Mặt Trăng ở khoảng cách gần với Trái Đất nhất trong quỹ đạo quay quanh Hành tinh Xanh (358 499.079 km).

Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm