Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

13/11/2017 11:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 13/11/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước đó, trưa 12/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11/2017 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Dưới đây là những hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Sáng 13/11/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm