Thụy Điển ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 150 năm qua

20/08/2020 22:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo những số liệu chính thức được Văn phòng thống kê của Thụy Điển công bố ngày 20/8, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, nước này đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 150 năm qua.

 Dịch COVID-19 ngày 19/8: Thế giới có 22.362.935 ca bệnh, 785.412 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 19/8: Thế giới có 22.362.935 ca bệnh, 785.412 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 19/8, thế giới đã ghi nhận tổng số 22.362.935 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 785.412 ca tử vong. Gần 1/4 số ca nhiễm được ghi nhận tại khu vực Bắc Mỹ (với 6.673.825 ca). Châu Á đứng thứ hai với 5.874.429 ca nhiễm và 123.975 ca tử vong.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 6 vừa qua, quốc gia Bắc Âu này có 51.405 ca tử vong - cao hơn 15% (6.500 ca tử vong) so với cùng kỳ năm 2019. Đây là số trường hợp tử vong cao nhất tại Thụy Điển tính trong quãng thời gian nửa đầu các năm kể từ năm 1869, khi nạn đói hoành hành và cướp đi sinh mạng của 55.431 người dân nước này.

Số liệu thống kê cũng cho thấy Thụy Điển có mức tăng dân số thấp nhất kể từ năm 2005 - chỉ tăng 6.860 người trong năm 2020, chỉ bằng 50% so với mức tăng dân số trong năm 2019.

Số người nhập cư cũng đã giảm 34,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó chủ yếu giảm mạnh trong quý II/2020 (từ tháng 4 đến tháng 6).

  

Quang cảnh vắng vẻ trên đường phố Stockholm, Thụy Điển mùa Covid-19
Quang cảnh vắng vẻ trên đường phố Stockholm, Thụy Điển mùa Covid-19

Không giống hầu hết các quốc gia khác ở châu Âu, Thụy Điển không áp dụng biện pháp phong tỏa khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Chính phủ Thụy Điển đề cao trách nhiệm phòng dịch của mỗi cá nhân, theo đó hầu hết các quán bar, trường học và nhà hàng vẫn hoạt động như bình thường. 

Các nghiên cứu thực hiện cuối tháng 4 vừa qua cho thấy với cách thức ứng phó dịch bệnh có phần "buông lỏng" này, chỉ có 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm đã phát triển các kháng thể cần thiết để chống lại bệnh COVID-19 - thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 70 - 90% cần thiết để có thể tạo miễn dịch cộng đồng.

Đến đầu tháng 6.2020, số các trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19 ở Thụy Điển đã là hơn 4.500 người. Và theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ), con số này hiện là 5.802. 

Phần lớn những sự chỉ trích về cách ứng phó của Chính phủ Thụy Điển tập trung vào tỷ lệ tử vong cao tại các viện dưỡng lão. Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu nước này - ông Anders Tegnell thừa nhận rằng Cơ quan Y tế Cộng đồng của nước này "không lường được về nguy cơ mức dịch bệnh lây lan nhanh trong các viện dưỡng lão, với rất nhiều trường hợp tử vong". 

Chuyên gia Tegnell cho biết "có những điều lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn", song ông cũng khẳng định rằng "nhìn chung, Thụy Điển đã chọn đúng cách". Ông Tegnell nhấn mạnh số người tử vong do dịch COVID-19 ở Thụy Điển là cao, song không quá cao nếu so sánh với các quốc gia như Bỉ, Hà Lan hoặc Anh. 

Gần 50% nền kinh tế của Thụy Điển được xây dựng dựa trên xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, song cuộc khủng hoảng COVID-19 đã phá hủy nhu cầu quốc tế này. Mặc dù không phong tỏa đất nước, nhưng Thụy Điển cũng đã phải trả một cái giá đắt về kinh tế khi các doanh nghiệp sản xuất, cũng như kinh doanh khách sạn và du lịch của nước này đã bị cắt khỏi chuỗi cung ứng quốc tế. Tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển trong năm 2020 được dự đoán sẽ giảm hơn 5%, với hàng trăm nghìn người mất việc làm.

Link tải Bluezone trên Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone

Link tải Bluezone trên iOS:

https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm