Thế giới ghi nhận hơn 112 triệu ca Covid-19, gần 2,5 triệu người tử vong

24/02/2021 09:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 24/2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 112.635.729 ca COVID-19, trong đó có ca 2.495.260 tử vong. Hơn 88,22 triệu bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi trong khi vẫn còn 21,91 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Chỉ 2 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương đều đã được cách ly tập trung trước đó

Chỉ 2 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương đều đã được cách ly tập trung trước đó

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 24/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.504 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 811 ca.

Tại châu Âu, Anh ghi nhận thêm 8.489 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên là 4.134.639 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng 548 ca lên tổng số là 121.305 ca. Tính tới nay, gần 18 triệu người tại Anh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu. Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ hy vọng sẽ có thể dỡ bỏ mọi hạn chế tại vùng England trước ngày 21/6.

Pháp cũng ghi nhận 20.064 ca mắc mới trong 24 giờ qua, cao hơn nhiều so với mức 4.646 ca mắc mới được ghi nhận một ngày trước đó. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Pháp ghi nhận tổng cộng 3.629.891 ca COVID-19, đứng thứ 6 thế giới sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.

Pháp cũng ghi nhận thêm 431 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này lên là 85.044 ca. Tính đến ngày 21/2, Pháp đã tiêm chủng cho hơn 3,7 triệu người, trong đó có hơn 2,56 triệu người tiêm mũi đầu và hơn 1,16 triệu người tiêm đến mũi thứ 2.

Chú thích ảnh

Viện Y tế công và Môi trường (RIVM) của Hà Lan cho biết số ca mắc COVID-19 trong tuần qua tại nước này đã tăng 19% so với tuần trước đó. Tổng cộng có tới 29.977 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hà Lan trong tuần qua. Trong tuần qua, 263.291 người đã được xét nghiệm COVID-19 tại Hà Lan, nhiều hơn 38% so với tuần trước đó. Trong số này, có tới 9,8% có kết quả dương tính với COVID-19. Đặc biệt, tỷ lệ mắc COVID-19 tăng cao đối với đối tượng trẻ em từ 0 đến 12 tuổi. Theo RIVM, điều này có thể liên quan đến việc các trường tiểu học và nhà trẻ mở cửa trở lại từ hai tuần trước đó, kết hợp với việc chính phủ Hà Lan tăng cường chính sách sàng lọc, ngay cả khi có các triệu chứng nhẹ, trẻ em cũng được xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Với dân số trên 17 triệu người, kể từ đầu đại dịch tới nay, tại Hà Lan đã có tới 1.064.598 ca mắc COVID-19, trong đó có 15.343 ca tử vong. Số liệu này được công bố vào thời điểm mà chính phủ Hà Lan quyết định lỏng một phần các biện pháp phòng dịch COVID-19. RIVM lưu ý rằng Hà Lan đang ở trong tình huống "dễ bị tổn thương" đồng thời cảnh báo: “Nếu các biện pháp phòng dịch được nới lỏng quá nhanh, số ca mắc mới và các trường hợp chuyển bệnh nặng phải nhập viện sẽ tăng trở lại”.

Tại châu Mỹ, Cuba ghi nhận 836 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 46.197 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng lên 304 ca, cao hơn 4 ca so với một ngày trước đó. Trong số các ca mắc mới, có 824 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 12 ca nhập cảnh. Tới nay, có 40.979 bệnh nhân COVID-19 ở Cuba đã hồi phục (tương đương 88,7%) và còn 4.858 ca đang được điều trị.

Chile thông báo thêm 2.356 ca mắc bệnh COVID-19 và 25 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 805.317 ca và 20.151 ca. Theo Bộ Y tế Chile, trong tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 của nước này đã giảm 2% và xu hướng giảm được ghi nhận ở 11 vùng trên cả nước. Chile đã bắt đầu tiêm chủng từ ngày 24/12 với các nhân viên y tế tuyến đầu và mở rộng ra toàn dân từ ngày 3/2, với mục tiêu tiêm cho 5 triệu người trong các nhóm nguy cơ cao đến hết tháng 3. Tới nay, hơn 2,94 triệu người dân nước này đã được tiêm chủng, ít nhất là xong mũi đầu.

Tại Mỹ, hai nghiên cứu mới công bố ngày 23/2 cho thấy biến chủng SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tiên ở bang California hồi tháng 12/2020 có khả năng lây nhiễm nhanh hơn những biến thể ghi nhận trước đó, làm gia tăng quan ngại rằng những biến thể mới có thể khiến số ca mắc vốn đang có chiều hướng giảm lại tăng lên ở Mỹ. Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện biến thể ở California đã lan rất nhanh ở thành phố San Francisco trong 2 tháng qua và hiện tiếp tục lan rộng thêm ở nhiều nơi trong bang. Biến thể này có khả năng sản sinh gấp đôi số phần tử virus trong cơ thể người so với các chủng xuất hiện trước đó đồng thời cũng có thể "né tránh" hệ thống miễn dịch của người cũng như vaccine.

Hiện kết quả của cả 2 dự án nghiên cứu đều chưa chính thức công bố trên ấn phẩm khoa học học thuật và các chuyên gia cũng chưa khẳng được mức độ đe dọa tới sức khỏe cộng động của chủng mới này so với các chủng đã có từ trước. Trao đổi với tờ New York Times, các chuyên gia cho rằng biến thể ghi nhận ở California cũng đáng quan ngại nhưng có lẽ không bằng chủng B.1.17 tại Anh. Đến nay biến chủng California, có tên mã hóa là B.1.427 hoặc B.1.429, đã xuất hiện ở 45 bang trên khắp nước Mỹ và một số nước khác như Australia, Đan Mạch, Mexico và Đài Loan (Trung Quốc), nhưng phổ biến nhất vẫn ở California.

Lê Ánh - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm