Tài nguyên đất đang bị đe dọa

02/10/2019 15:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) mới đây chỉ rõ đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng nhưng đang bị đe dọa bởi tình trạng khai thác quá đà, sử dụng bất hợp lý trên toàn cầu.

Tài nguyên thế giới khai thác vượt tốc độ tăng dân số

Tài nguyên thế giới khai thác vượt tốc độ tăng dân số

Lượng tài nguyên mà con người khai thác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cuối cùng (còn gọi là dấu chân nguyên liệu) đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng dân số và kinh tế. Các nước phát triển sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn so với các nước đang phát triển.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm