Nổi bật nhờ phụ kiện Halloween

21/10/2016 19:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc bơm tóc, khuyên tai đậm chất Halloween sẽ làm cho các bạn gái thêm phần nổi bật.

Nếu muốn mình thật khác biệt trong đêm hội Halloween thì bên cạnh việc mặc những trang phục độc đáo, bạn nên sử dụng một số những phụ kiện đi kèm. Đối với những bạn gái, những phụ kiện đó là gì? Chính là những chiếc khuyên tai, bờm tóc…

Việc tự làm phụ kiện không những giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn tránh “đụng hàng” nữa đó.

LÀM KHUYÊN TAI

Chuẩn bị:

- Hai cuộn chỉ sợi to này da cam và màu xanh lá cây.

- Một cây kim dài, móc hoa tai, kéo...

Cách làm:

Bước 1: Khâu 4 mũi khâu vào thân cây kim như hình vẽ. Thêm một móc nối rồi khâu thêm 4 mũi nữa. Sau đó, rút các mũi khâu ra khỏi cây kim và thắt lại như hình minh họa.


Bước 2: Khâu thêm 10 mũi nữa rồi kết nó lại tại móc nối ở vòng 1. Rồi tiếp tục khâu thêm 10 mũi và kết thúc nó tại mối nối của vòng đầu tiên như hình minh họa.


Bước 3: Đối với vòng thứ ba, bạn cần tới 20 mũi khâu sau đó kết nó lại với mỗi nối của vòng thứ nhất và vòng thứ hai. Tiếp tục tạo thêm 20 mũi khâu nữa rồi kết thúc nó tại mối nối ở đầu ngược lại như hình minh họa.


Tùy theo sở thích, bạn có thể thêm bớt các mũi khâu tùy ý.

Bước 4: Lấy sợi chỉ màu xanh lá cây làm lá và cuống cho quả bí ngô.

- Khâu 8 mũi quanh thân cây kim rồi rút ra, nối lại thành một vòng tròn và đính vào một đầu của bí ngô. Rồi thêm hai vòng, mỗi vòng 8 mũi tương tự như vậy để làm lá cho bí ngô.

Sau khi hoàn thành xong chiếc lá thứ 3, luồn kim nối 3 đầu của 3 chiếc lá lại.


- Làm phần cuống cho bí ngô: tại điểm thắt nút 3 là, bạn khâu thêm 8 mũi. Rồi khâu thêm 8 mũi nữa và kết lại thành một vòng tròn. Lại thêm khâu thêm 8 mũi là một vòng 8 mũi tương tự như hình minh họa.


Bước 5: Dùng bàn là là sản phẩm để giúp chiếc hoa tai cứng và cố định hơn


Bước 6: Gắn móc hoa tai vào phần cuống của quả bí ngô. Vậy là hoàn thành rồi!


LÀM BỜM TÓC

Chuẩn bị:

- Vải ren màu đen

- Dây thép mảnh

- Bờm màu đen

- Len đen

- Súng bắn keo

Cách làm:

Bước 1:

Dùng kìm cắt 2 đoạn dây thép và uốn thành hình tai mèo hoặc tai thỏ tuỳ thích.

Lưu ý: Nhớ chừa ra 2 đoạn ở 2 đầu để gắn bờm.


Bước 2: Dùng len đen quấn xung quanh dây thép.


Bước 3: Cắt vải ren đen thành hình 2 chiếc tai kích cỡ nhỉnh hơn phần tai bằng thép vừa ở bước 1.


Bước 4:

- Bọc vải ren ra bên ngoài 2 chiếc tai quấn len, cố định vải bằng keo nến.

- Gắn thật khéo 2 mảnh vải ren vừa làm vào tai mèo bằng súng bắn keo.


Bước 5: Dán 2 khung tai mèo lên bờm và quấn phần dây thép để chừa ra vào chiếc bờm cho chắc.


Bước 6: Gắn thêm ren vào chiếc bơm cho thêm điệu đà.


Vậy là chiếc bờm đã hoàn thành rồi!



Chúc các bạn thành công!

Ngọc Hà
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm