Nghi can giết vợ con trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức để cướp tài sản

26/10/2016 11:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/10, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Châu Minh Nhân, 20 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú tại phường Phước Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân là nghi can ngày 24/10 sát hại bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi), cháu Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) - là vợ và con của ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Châu Đức.


Nghi phạm Châu Minh Nhân thời điểm bị bắt

Theo một lãnh đạo công an tỉnh, Nhân khai nhận giết mẹ con bà Nga để cướp tài sản. Tang vật cơ quan điều tra thu giữ được gồm 1 điện thoại di động, 1 nhẫn, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền, 200 nghìn đồng, xe máy Nhân lấy được từ nhà ông Thường để bỏ trốn, một con dao gây án, một cây gậy ba khúc và 19 viên đạn.

Nhân khai là nhân viên kỹ thuật một công ty chuyên về thi công sân bóng đá nhân tạo. Thời gian gần đây, Nhân xuống thi công sân bóng cho nhà ông Thường. Ngày 22/10, Nhân mượn xe máy ông Thường. Sau đó đến 23/10 Nhân trả xe và nói sẽ về Bình Định. Tuy nhiên, Nhân không về mà chờ đến chiều 24/10 đột nhập vào nhà ông Thường gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 56 phút ngày 24/10, ông Thường về đến nhà tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, đi lên lầu một phát hiện phòng ngủ của hai vợ chồng bị khóa. Ông Thường lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga nằm bất động. Sau đó cháu Toàn tiếp tục được phát hiện chết trong tư thế bị trói tại phòng để đồ tầng trệt, đầu có nhiều vết thương, trên nền nhà và tường có nhiều máu.

Qua khám nghiệm hiện trường công an thu được một số vật chứng gồm một đoạn ống tuýp bằng kim loại, khẩu trang bằng vải màu nâu đen, một khẩu trang y tế màu trắng, một áo thun màu xám tro tay dài có dính một số vết đen màu đỏ ướt nghi là máu. Trong phòng ngủ tầng một có nhiều dấu vết xáo trộn.

Tài sản bị mất gồm: 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền vàng và 1 xe máy. Qua khám nghiệm tử thi kết luận bà Nga tử vong do ngạt cơ học, cháu Toàn tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, nhanh chóng lấy lời khai các nhân chứng, sàng lọc các đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, quan hệ làm ăn với gia đình nạn nhân.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Đang di lý Châu Minh Nhân, nghi can giết vợ con trưởng Ban dân vận

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Đang di lý Châu Minh Nhân, nghi can giết vợ con trưởng Ban dân vận

Nghi can sát hại vợ, con Trưởng Ban dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai gì ngay sau khi bị công an bắt giữ?

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/10, căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Nhân. Cơ quan công an phát hiện đối tượng nghi vấn di chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định.

Khi đến Bình Định được khoảng 30 phút, đối tượng quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 26/10, lực lượng chức năng tiến hành truy xét, bắt giữ đối tượng Châu Minh Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa chỉ 433/27 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Huỳnh Sơn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm