Mỹ trấn áp súng 3D

11/05/2013 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền Mỹ vừa yêu cầu việc gỡ bỏ bản thiết kế của một khẩu súng có thể được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Động thái này được cho là nằm trong những bước đi đầu tiên của Mỹ nhằm trấn áp một loại vũ khí có nhiều tiềm năng gây rắc rối lớn.

Lệnh gỡ bỏ bản thiết kế khẩu súng mang lên Liberator được ban hành ngay sau khi đã có hơn 100.000 người tải bản thiết kế xuống máy tính của họ.

Yêu cầu xóa file

Quan ngại trước việc tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo nhóm thiết kế súng là Defense Distributed về việc gỡ bỏ bản thiết kế xuống khỏi mạng Internet, nói rằng họ có thể đã vi phạm các quy định kiểm soát vũ khí. 



Sáng lập viên Defence Distributed Cody Wilson và một khẩu súng được lắp các thành phần quan trọng do máy in 3D tạo ra

Cụ thể, Phòng Tuân thủ Hoạt động kiểm soát Thương mại Quốc phòng thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết thư cho sáng lập viên Defence Distributed là Cody Wilson, yêu cầu rút bỏ các file thiết kế và không cho công chúng tiếp cận với chúng, cho tới khi anh này chứng minh được rằng mình không phạm luật về việc chuyển vũ khí ra nước ngoài.

Bộ Ngoại giao cho rằng Wilson đã phạm luật này vì đưa file thiết kế súng lên mạng và để cả những người ở ngoài Mỹ tải file xuống.

Mặc dù các file thiết kế đã được dỡ bỏ ngay sau đó khỏi trang Defcab của công ty, hiện chưa rõ việc này có ngăn cản người ta tiếp tục tiếp cận với bản thiết kế hay không. Lý do bởi trang web được chạy trên dịch vụ trực tuyến Mega và các file thiết kế gốc có thể vẫn nằm trong máy chủ của dịch vụ. Ngoài ra, nhiều người đã tải bản thiết kế này lên trang chia sẻ file Pirate Bay, khiến việc phát tán chúng khó có thể ngăn chặn. Pirate Bay còn công khai dẫn các đường link cho phép tải file thiết kế lên trang mạng xã hội Reddit. Việc này cho thấy con số người tải và sở hữu bản thiết kế của khẩu súng 3D chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức 100.000 như đã biết.


Khẩu Liberator mới được nhóm của Wilson bắn thử thành công

Khẩu súng "đồ chơi" có thể giết người

Đầu tuần này, Cody Wilson đã gây sốc trực tiếp bắn thử khẩu súng mà anh và nhóm nghiên cứu của mình đã tìm cách chế tạo trong vòng một năm qua. Nhỏ, có màu trắng và làm gần như hoàn toàn từ nhựa, Liberator trông chẳng khác nào một món đồ chơi vô hại của trẻ nhỏ.

Nhưng ngay khi tiếng nổ vang lên, người ta đã hiểu rằng khẩu súng nhựa này hoàn toàn có thể giết người. Không giống các vũ khí thông thường, khẩu súng của Wilson được in ra bằng máy in 3D, sử dụng vật liệu nhựa tổng hợp ABS.

Nhiều công ty kỹ thuật và sản xuất đã sử dụng các cỗ máy này để sản xuất các mặt hàng thử nghiệm trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất quy mô lớn. Trong khi máy in 3D gia dụng nhỏ gọn đang ngày càng trở nên phổ biến, Defense Distributed lại sử dụng một chiếc máy in công nghiệp với giá hơn 8.000 USD. Việc này là nhằm đảm bảo nhóm có thể sử dụng loại nhựa đặc có thể chịu đựng được lực nổ và dẫn nguồn lực này để đẩy đầu đạn bay đi.
 

Trước khi sản xuất Liberator, Wilson đã có giấy phép sản xuất và bán súng từ Cục kiểm soát rượu, Thuốc lá, Súng và Thuốc nổ Mỹ (ATF). Cục này cho hãng tin BBC biết rằng bất kỳ người Mỹ nào cũng có quyền làm súng để sử dụng, ngay cả bằng máy in 3D. Nhưng bán súng thì phải có giấy phép.

Súng “in” ra bằng công nghệ 3D có thành phần là nhựa. Vì thế chúng không thể bị phát hiện tại bất kỳ sân bay hoặc sự kiện thể thao nào

Sẽ không thể ngăn chặn?

Wilson khẳng định việc sản xuất súng bằng công nghệ in 3D liên quan tới quyền tự do cá nhân. Vài giờ sau đó, Wilson đã cho tải bản thiết kế khẩu súng lên mạng. Wilson nói rằng hành động của mình là để bảo vệ việc ai cũng có quyền sở hữu súng. Thông qua dự án của mình, anh muốn xuất khẩu ý tưởng về khẩu súng ra phần còn lại của thế giới, dù người ta có muốn nhận nó hay không.

Ý định của Wilson khiến các chính trị gia Mỹ quan ngại. Các nghị sĩ đảng Dân chủ là những người chống lại nó một cách mạnh mẽ nhất. Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Charles Schumer đã kêu gọi cấm tất cả các loại vũ khí sản xuất nhờ máy in 3D. Schumer nói rằng những khẩu súng này có thể rơi vào tay khủng bố hoặc những người không đủ năng lực hành vi.

"Một gã khủng bố, một kẻ loạn trí, một gã chuyên ngược đãi vợ con, một tên cướp đang cần vũ khí... sẽ hoàn toàn có thể mở nhà máy sản xuất súng ngay trong gara xe của mình" - Schumer nói với các phóng viên, cho biết thêm về mối nguy từ súng nhựa bắn đạt thật - "Súng (in bằng công nghệ 3D) có thành phần là nhựa. Vì thế chúng không thể bị phát hiện tại bất kỳ sân bay hoặc sự kiện thể thao nào".

Với việc chính quyền Mỹ đã ra tay can thiệp, có thể thấy nỗ lực trở thành "anh hùng bảo vệ súng" của Wilson đã không kéo dài như mong đợi. Có điều với ít nhất 100.000 lượt tải xuống hiện nay, thiết kế của khẩu súng rõ ràng đã phát tán rất rộng và người ta sẽ không thể làm được gì nhiều để ngăn chặn nó.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm