Miệt thị dân nhập cư, trùm hoa hậu Donald Trump thiệt hại đủ đường

02/07/2015 10:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tức giận trước những lời phát ngôn kỳ thị cộng đồng người nhập cư của tỷ phú Donald Trump, Colombia đã quyết định rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), trong khi Mexico sẽ không tham gia cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này.

Trong một bài phát biểu đưa ra hôm 16/6, Trump đã khiến cộng đồng người Mỹ Latin tức giận, khi nói những lời lẽ đầy miệt thị: “Những người Mexico nhập cư sang Mỹ đều có vấn đề. Họ kéo tụt sự phát triển của đất nước chúng ta. Họ buôn bán ma túy, gây tội ác, mang những kẻ hiếp dâm đi xuyên biên giới.”

Các nhà tổ chức phẫn nộ

Phản ứng phẫn nộ sau đó của Mexico và Colombia, vì thế, là điều dễ hiểu.

“Botoga từ chối không tham dự cuộc đua giành quyền đăng cai cuộc thi. Quyết định được đưa ra sau những lời phát ngôn thiếu tôn trọng của ông Trump về cộng đồng người Mỹ Latin và Mexico ở Mỹ” – Viện Du lịch Botoga đưa ra tuyên bố, 3 tháng sau khi tham gia cuộc đua.

Quyết định của Botoga được đưa ra vài giờ sau khi các nhà tổ chức của Mexico thông báo sẽ không cử thí sinh tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ - do  Trump và tập đoàn giải trí NBC Universal của Mỹ đồng sở hữu.


Cư dân mạng đang kêu gọi Paulina Vega, Hoa hậu Hoàn vũ năm 2014, từ bỏ vương miện

“Thật đáng hổ thẹn, bởi những lời phát ngôn nặng tính phân biệt chủng tộc của ông Trump đã làm mất đi những gì mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã tích cực ủng hộ trong suốt nhiều năm qua: không khí của sự hòa hợp và hòa bình giữa các quốc gia” - Lupita Jones, cựu Hoa hậu Hoàn vũ đồng thời là giám đốc cuộc thi sắc đẹp Nuestra Belleza Mexico, viết trên trang Twitter.

Hoa hậu Mexico Wendolly Esparza cũng bày tỏ trên đài phát thanh Radio Formula: “Việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sẽ ảnh hưởng tới các giá trị của tôi và của người Mexico nói chung. Vì thế, quyết định sáng suốt nhất là không tham gia. Vương miện cao quý nhất của Mexico là lòng tự trọng.” Trên mạng xã hội Twitter, cư dân mạng còn lập chiến dịch kêu gọi Paulina Vega (Colombia) từ bỏ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2014.

Mất đi sự ủng hộ của hai nước trên có thể xem như thất bại lớn đối với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, bởi đây vốn là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm ở khu vực này, nơi thí sinh giành chiến thắng được xem là “niềm tự hào quốc gia”.

Cộng đồng thi nhau "ném đá"

Trước đó, hôm 29/6, cả hãng truyền thông NBC của Mỹ và hãng truyền hình Televisa của Mexico đều thông báo họ sẽ không phát sóng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, vốn có đến hơn 1 tỷ khán giả trên toàn cầu. Ngoài ra, các chương trình do tỷ phú Trump giữ tác quyền cũng bị ngừng phát sóng.

Quyết định này đặt dấu chấm hết cho 13 năm hợp tác giữa NBC với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trong tình thế đó, ông Trump tuyên bố sẽ đâm đơn kiện cả 2 nhà đài này vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, với mức bồi thường lên đến hàng trăm triệu USD.

Chưa kể, hôm 30/6, ông Trump còn tuyên bố sẽ kiện kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision và đòi bồi thường 500 triệu USD, sau khi hãng này quyết định không phát sóng vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 12/7.

Ngoài các đài truyền hình, Donald Trump đối mặt với làn sóng phản đối từ người nổi tiếng, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2006 Zuleyka Rivera (Puerto Rico), người đã quyết định bỏ ghế giám khảo đêm chung kết.

Ca sĩ gốc Colombia J Balvin đã từ chối hợp tác với Trump sau khi đưa ra tuyên bố: “Ông Trump không chỉ hạ thấp người Mexico, mà còn sỉ nhục tất cả dân gốc Latin chúng tôi." Những nhân vật khác tham gia chỉ trích Trump còn có các Hoa hậu Hoàn vũ Deborah Carthy-Deu (Puerto Rico, 1985), Alicia Machado (Venezuela, 1996), nam ca sĩ Ricky Martin...

Venezuela cũng sẽ tẩy chay?

Mặc dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt như vậy, Trump vẫn không ngừng "nói xấu" Mexico.“Tôi yêu quý người Mexico, song Mexico không phải là bạn của chúng ta. Họ đang giết hại nhiều người Mỹ ở biên giới. Họ còn đang giết chúng ta trong lĩnh vực việc làm và thương mại” - ông viết trên Twitter trong ngày 30/6.

Chính phủ Mexico đã lên án các phát ngôn của Trump là “thành kiến và lố bịch”, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi ông là “gã trộm”.

Cisneros Media, công ty Venezuela tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia và phát sóng vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ trên kênh Venevision, cũng tuyên bố sẽ cân nhắc xem có phát sóng sự kiện này nữa hay không, sau những lời phát ngôn của ông Trump.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ rất được quan tâm ở Venezuela, khi đất nước này chỉ đứng sau Mỹ về số hoa hậu đoạt vương miện. Đến nay, Venezuela đã có 7 Hoa hậu Hoàn vũ.

Việt Lâm (tổng hợp) 
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm