Lý do vợ chồng Hoàng tử William chọn tên con Charlotte Elizabeth Diana

05/05/2015 09:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Đúng như dự đoán, vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đã vinh danh lịch sử hoàng gia và mẹ mình qua việc chọn lựa cái tên cho cô con gái mới chào đời.

Phát ngôn viên của Cung điện Kensington cho biết, tự những cái tên "đã nói lên tất cả". Người thừa kế thứ 4 trong gia đình hoàng gia Anh sẽ được chính thức gọi là Công chúa Charlotte xứ Cambridge.

Charlotte là cái tên truyền thống trong cả gia đình hoàng gia và gia đình Middleton. Trong tiếng Pháp, đây là từ chỉ giống cái của “Charles”. (nghĩa là "nhỏ nhắn"). Như vậy, cái tên trước hết thể hiện sự tôn trọng với Hoàng tử xứ Wale, người luôn mong mỏi có một cô cháu gái.


Công chúa Charlotte Elizabeth Diana

Trong gia phả hoàng gia, cái tên Charlotte cũng xuất hiện nhiều. Nữ hoàng Charlotte, vợ của George III, đã sinh cho ông 15 đứa con và đã giúp thành lập Kew Gardens. Bệnh viện Nữ hoàng Charlotte’s & Chelsea được đặt theo tên của bà, là một trung tâm y tế đáng tin cậy như Bệnh viện St Mary Paddington, nơi công chúa Charlotte nhỏ chào đời.

Tiếp theo là cháu gái của bà, công chúa Charlotte của xứ Wales, người kết hôn vào ngày 2/5 (trùng ngày công chúa Charlotte bé mơi sinh ra). Công chúa Charlotte xứ Wales qua đời trong khi sinh con vào năm 1817, ở tuổi 21 và là người con duy nhất của George, Hoàng tử xứ Wales, người sau đó trở thành vua George IV.

Về bên ngoại, Charlotte cũng là tên đệm của em gái nữ công tước, Pippa Middleton, và bà cố của cô là Charlotte Ablett, sinh năm 1825.

Ngược lại, cái tên Diana là chi tiết chỉ liên quan tới gia đình hoàng gia. Với cách chọn này, vợ chồng Hoàng tử William muốn đảm bảo những hồi ức về mẹ mình sẽ sống mãi với thế hệ tiếp theo của gia đình hoàng gia, đồng thời biến công chúa nhỏ trở thành biểu tượng tưởng nhớ tới người mẹ đã mất khi anh mới 15 tuổi.

Mẹ của Công tước là công nương đầu tiên và duy nhất của Anh mang tên Diana, và cũng không có cái tên Diana nào trong gia đình của Nữ công tước. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Latin, là Diviana hoặc Divus, nghĩa là “Thiên Chúa”. Trong thần thoại La Mã, Diana là nữ thần đồng trinh của mặt trăng, thích săn bắn và khiết tịnh.

Tất nhiên, việc chọn tên Elizabeth là sự tỏ lòng nhớ tới Nữ hoàng vào năm mà bà sẽ trở thành người có thời gian trị vì vương triều Anh lâu nhất. Ngoài ra, đây là tên của mẹ bà, Nữ hoàng Elizabeth, người rất gần gũi với Hoàng tử William trước khi qua đời năm 2002.


Nữ hoàng Charlotte, Nữ hoàng Elizabeth II và Diana, Công nương xứ Wales

Cái tên cũng có liên quan mật thiết với gia đình Middleton. Đó là tên đệm của cả Nữ công tước xứ Cambridge và mẹ cô là bà Carole, cái tên được truyền lại từ bà ngoại của Carole Middleton, Elizabeth Temple. Tên Elizabeth có nghĩa là "lời thề của Đức Chúa Trời".

Sau khi tên tiểu công chúa chính thức được công bố, nhà cái đối mặt với một khoản nợ lên đến 1 triệu bảng vì Charlotte là một trong những tên được dự đoán nhiều nhất. Giới cá cược của Anh tin rằng lời giải thích duy nhất cho việc Charlotte trở thành một trong những tên được đặt cửa nhiều nhất là vì vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đã nói với bạn bè rằng họ thích và đã chọn tên Charlotte từ trước ngày bé sinh ra.

Mặc dù Charlotte là cái tên rất phổ biến với các bé gái ra đời trong 17 năm qua, xu hướng các cặp cha mẹ chọn lựa nó nhiều khả năng sẽ sụt giảm mạnh. Sasha Miller, chủ bút của trang web BabyCentre, cho biết: "Đó là một tên đáng yêu nhưng chúng tôi dự đoán sẽ có ít em bé được gọi là Charlotte hơn trong những tháng tới. Các bậc cha mẹ không muốn bị nghĩ là chọn cái tên này vì bị ảnh hưởng từ những người khác, nhất là từ một gia đình quyền quý như Hoàng gia. "Đây là xu hướng thấy rõ sau khi anh trai của Charlotte chào đời vào năm 2013, cái tên này ít được chọn lựa hẳn” – Miller nói thêm.

Phan Vân Anh
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm