Không khí lạnh tràn về, Hà Nội và cả nước đều có mưa

23/03/2019 14:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ, ngày và đêm 23/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đêm 20/3, cả nước đều có mưa, ngày mai 21/3 Hà Nội nắng

Đêm 20/3, cả nước đều có mưa, ngày mai 21/3 Hà Nội nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20/3, thời tiết nồm ẩm tại Bắc Bộ giảm dần. Khu vực Đông Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ trong sáng 21/3 vẫn còn sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 23/3

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 27 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Thời tiết, gió mùa đông bắc, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay, tin thời tiết, thời tiết hà nội
Bắc Bộ có mưa rào

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, Thời tiết, gió mùa đông bắc, không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay, tin thời tiết, thời tiết hà nội

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 23/3 đến 1/4

Khu vực Hà Nội: Đêm 22 và ngày 23 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Ngày 24 có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. Từ ngày 25/3 đến ngày 1/4 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28, và ngày 29 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm 22 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 23 và 24 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25/3 đến ngày 1/4 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm 22 và ngày 23 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Ngày 24 có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. Từ ngày 25/3 đến ngày 1/4 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28, và ngày 29 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 22 đến ngày 24, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25/3 đến ngày 1/4 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 29 và 30 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 22/3 đến ngày 01/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 22/3 đến ngày 01/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và đêm ngày 23 và 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

Nam Bộ: Từ đêm 22/3 đến ngày 01/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và đêm ngày 23 và 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm