Khám phá 'xứ sở thần tiên' Gangwon, Hàn Quốc

10/07/2017 07:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gangwon là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Hàn Quốc với địa hình nhiều đồi núi và rừng cây, có các thành phố trực thuộc như: Chungcheon, Wonju, PyeongChang, Sokcho, Taebaek, Samcheok, Donghae, Gangneung.

Gangwon không chỉ biết đến là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông PyeongChang Olympic 2018 mà còn nổi tiếng với nhiều điểm tham quan hấp dẫn.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam xúc tiến xây dựng các tour du lịch khám phá tỉnh Gangwon kết hợp trải nghiệm, tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang Olympic 2018. Các doanh nghiệp lữ hành cũng như chính Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng khẳng định, Thế vận hội mùa đông PyeongChang Olympic 2018 là cơ hội để du lịch Gangwon phát triển.

Chú thích ảnh
Văn quán Okjuheon, di tích lịch sử quốc gia, nơi sinh ra của Saimdang – họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng Hàn Quốc thời đại Joseon

Với hơn 80% diện tích là đồi núi, nhiều công viên quốc gia, nhiều điểm nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên, Gangwon là điểm đến khá lý tưởng. Các bãi biển tại đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, cát mịn, nhiều môn thể thao và hoạt động dưới nước.

Ngoài ra, các dốc trượt tuyết mùa đông và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới thu hút rất đông người đến trượt tuyết và trượt ván tuyết. Gangwon cũng được coi là xứ sở thần tiên của mùa đông bởi nơi này có đặc điểm kỷ lục về tuyết rơi.

Vùng đất này được biết đến với đền Woljeong, địa điểm quay bộ phim truyền hình Yêu tinh đình đám nhất Hàn Quốc và châu Á năm 2016. Đây là ngôi đền cổ kính có tuổi đời hàng nghìn năm, tọa lạc uy nghi giữa rừng thông trên núi. Du khách tới đây có thể trải nghiệm các sinh hoạt trong đền như ăn cơm chay, thưởng trà và đàm đạo với sư thầy, dạo quanh rừng thông, ngồi thiền.

Đặc biệt, khách có thể trải nghiệm làm vòng với 108 hạt gỗ để giải tỏa 108 phiền não trong người. Mỗi lần xâu một hạt, người ta phải cúi lạy theo đúng nghi lễ, tâm thanh, lòng tĩnh.

Chú thích ảnh
Trên cáp treo núi Seorak, du khách có thể chiêm ngưỡng một phần rừng quốc gia Seoraksan.

Văn quán Ojukheon cũng là nơi được chọn quay các cảnh trong bộ phim Nhật ký ánh sáng có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Văn quán Ojukheon là di tích lịch sử quốc gia được công nhận năm 1963. Đây cũng là nơi sinh ra của Saimdang, họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng Hàn Quốc thời đại Joseon và con trai bà là Yulgok Yi-L cũng là một học giả nổi tiếng của Hàn Quốc.

Du khách tới đây sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc nhà cổ và lâu năm nhất Hàn Quốc. Chị Lee Seung – Mi, hướng dẫn viên tại Văn quán Ojukheon cho biết: Khách đến tham quan Gangwon hầu như không bỏ qua điểm đến này bởi các giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan của Văn quán. Có thời điểm vào ngày nghỉ lễ, điểm tham quan này đón tới 10.000 lượt khách/ngày.

Du lịch Hàn Quốc dịp tết âm lịch, tại sao không?

Du lịch Hàn Quốc dịp tết âm lịch, tại sao không?

Sau đêm giao thừa và 1,2 ngày đầu năm dành cho gia đình và người thân, thì những ngày nghỉ Tết còn lại là khoảng thời gian lý tưởng cho một chuyến du lịch ngắn ngày để đón xuân ở một đất nước khác.

Bãi biển Jumunjin nước xanh biếc cũng là Trường quay phim Yêu tinh và là nơi thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan, nhất là khi bộ phim này được công chiếu. Tại đây có một con đường đá dẫn ra biển, là địa điểm lý tưởng cho mọi người chụp ảnh. Các cặp đôi thường diễn cảnh trao hoa giữa sóng biển dạt dào giống như yêu tinh và tân nương trong phim. Một số cửa hàng quanh đó tranh thủ bán khăn, hoa dại và ô giúp du khách có những kiểu ảnh giống hệt trong phim.

Cáp treo núi Seorak là núi cao nhất trong dãy núi Taebaek thuộc quần thể công viên quốc gia Seorak có hệ sinh thái đa dạng được UNESCO công nhận. Hệ thống cáp treo hiện đại được xây dựng giúp du khách ngắm nhìn cảnh quan của toàn bộ quần thể núi Seorak an toàn, thuận lợi. Trước khi lên núi, du khách có thể tham quan đền Sin Heung. Khu vực này nổi tiếng với những tán lá cây rực rỡ sắc màu khi thu về.

Đến Gangwon, du khách có thể tham quan nhiều địa điểm lý tưởng khác như: Nông trại Haneul, hồ Gyeongpodae, phố cà phê Anmok, Gangneung Seongyojang – dinh thự truyền thống của triều đại Joseon, làng Jeongseon Ararichon…

Chú thích ảnh
Du khách tham quan công viên quốc gia Seoraksan.
Chú thích ảnh
Bãi biển Anmok nhìn từ phố cà phê xuống.
Chú thích ảnh
Bãi biển Jumunjin là nơi Trường quay bộ phim "Yêu tinh" thu hút đông du khách
Chú thích ảnh
Nông trại Haneul

  Đinh Thị Thuận 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm