Khai mạc Năm Du lịch quốc gia

11/04/2016 07:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Khám phá đất phương Nam đã được khai mạc ngày 10/4. Đây là sự kiện có quy mô cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang và 18 tỉnh thành khác trong cả nước.

Lễ khai mạc được tổ chức tại khu vực sân bay Phú Quốc cũ với một chương trình văn nghệ do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đạo diễn với sự tham gia của 500 nghệ sĩ gồm các nhạc sĩ nổi tiếng, các nhóm múa, người đẹp, hoa hậu.


Một tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016

Các hoạt động nhằm xúc tiến sự kiện này diễn ra chủ yếu trong tháng 4 và đầu tháng 5/2016, gồm: Triển lãm Tranh cổ động đường phố “Biển đảo và quê hương” diễn ra tại Công viên Tôn Đức Thắng, TP Rạch Giá, “Hội chợ Thương mại vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gắn với Năm Du lịch quốc gia 2016” tại Quảng trường Trần Quang Khải, TP Rạch Giá, giải Golf hữu nghị cấp Bộ trưởng tại Sân golf khu du lịch Vinpearl, huyện Phú Quốc, lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương - Tân Hiệp ngày 16/4 tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương - huyện Tân Hiệp.

Tiếp theo là chương trình ca nhạc “Khát vọng trẻ” ngày 29/4/2016 tại TP Rạch Giá, chương trình nghệ thuật “Tình ca Boléro” đêm 1/5 tại Khu du lịch Vinpearl, giải Vô địch đua thuyền buồm toàn quốc diễn ra từ ngày 5/5- 6/5, giải Vô địch đua thuyền rồng toàn quốc, từ ngày 8-10/5 tại huyện Phú Quốc.

D.V.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm