Instagram siết chặt độ tuổi người dùng, 'cấm cửa' trẻ dưới 13 tuổi

05/12/2019 10:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram thông báo từ ngày 4/12 sẽ yêu cầu những người mới đăng ký tài khoản phải xác nhận đủ ít nhất 13 tuổi mới được tham gia mạng xã hội này.

Instagram triển khai công cụ cho phép báo cáo tin giả mạo

Instagram triển khai công cụ cho phép báo cáo tin giả mạo

Ngày 16/8, Instagram, mạng chia sẻ ảnh và video thuộc sở hữu của Facebook, đã bổ sung thêm tính năng mới để người dùng có thể báo cáo những bài đăng tình nghi sai sự thật.

Instagram, một nền tảng xã hội thuộc sở hữu của Facebook, cho biết động thái trên nhằm giúp họ tuân thủ luật pháp Mỹ cũng như chính sách riêng của công ty. Theo Instagram, việc xác minh độ tuổi sẽ giúp loại bỏ những người dùng chưa đủ tuổi tham gia và đảm bảo an toàn hơn cho những người trẻ tuổi.

Ngoài ra, thông tin tuổi tác sẽ không hiển thị trên tài khoản của người dùng, mà chỉ giúp mang lại “những trải nghiệm an toàn hơn" cho mạng xã hội đang có tới hơn 1 tỷ người dùng này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Instagram trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi công ty TechCrunch đăng bài viết nói rằng Instagram vẫn chưa giới hạn độ tuổi của người dùng giống như các trang mạng xã hội khác nên có nguy cơ vi phạm Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Bài viết cho biết Facebook và Instagram đều đã tuyển các điều phối viên có nhiệm vụ khóa những tài khoản của người dùng nghi chưa đủ 13 tuổi.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm