Hội Minh Thề 'chống tham nhũng, không phạm của công' đón bằng di sản

01/03/2018 16:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/3, UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội Minh Thề tại đền, chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Hội Minh Thề có nguồn gốc cách đây gần 500 năm với mục đích răn dạy quan quân, chức sắc địa phương và người dân phải biết dùng của công vào việc công. Lễ hội mang bản sắc văn hóa của người Hải Phòng, do người dân địa phương sản sinh, tạo dựng nên, bảo tồn, duy trì và cho đến ngày nay đã trở thành di sản văn hóa của quốc gia.

Để phát huy mạnh mẽ các giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể Hội Minh Thề thông qua việc duy trì, tổ chức lễ hội hàng năm, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị chính quyền, nhân dân huyện Kiến Thụy, các ngành liên quan cần đẩy mạnh nghiên cứu, viết tin bài sâu và đưa tin về giá trị của lễ hội. Từ đó tổ chức hoạt động với hình thức và nội dung phù hợp, thiết thực, lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần bảo tồn, phát huy, giáo dục truyền thống để bản sắc văn hóa của người Hải Phòng lan tỏa mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trao Bằng công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội Minh Thề” cho lãnh đạo huyện Kiến Thụy. Ảnh: Minh Thu-TTXVN

Hội Minh Thề ở Hòa Liễu ra đời cách đây gần 500 năm do Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, vợ Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung đề xướng. Vào thế kỷ 16, bà Vũ Thị Ngọc Toàn, người làng Trà Phương, huyện Kiến Thụy tài sắc vẹn toàn đã mở mang, xây dựng làng xã, làm nhiều việc thiện giúp dân, giúp đời, xây dựng, tôn tạo nhiều chùa chiền, góp phần chấn hưng đạo pháp trong vùng. Thời gian ở Dương Kinh, bà đã tiếp thu lễ thề của các đời trước, dựng nên Hội Minh Thề.

Mục đích của hội là để răn dạy con người phải biết dùng của công vào việc công, việc chung của cộng đồng như tu sửa chùa chiền, hương nhang, đền miếu, lập quỹ giúp đỡ người nghèo khó, cơ nhỡ. Lễ hội này được nhân dân truyền nhiều đời. Sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn, đến năm 1993, Khu cụm di tích đền - chùa Hòa Liễu được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, nhân dân địa phương phục dựng lễ hội truyền thống.

Chú thích ảnh
Đọc hịch văn trong Hội Minh Thề. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Đến năm 2001, 2002, Hội Minh Thề chính thức khôi phục, tổ chức vào dịp lễ hội truyền thống đền, chùa Hòa Liễu trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng. Sáng 14 tháng Giêng, Ban tổ chức dựng đài thề trước cửa đền thờ Thái hoàng, Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn với sự chứng giám của thần linh và sự hiện diện của đông đảo người dân địa phương, du khách.

CHÙM ẢNH Lễ hội Minh Thề: Quan thề không tham nhũng, dân thề sống trung thực

CHÙM ẢNH Lễ hội Minh Thề: Quan thề không tham nhũng, dân thề sống trung thực

Theo truyền thống, lễ hội diễn ra vào sáng 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhằm tái dựng nghi lễ: Quan thề không tham nhũng của công, dân thề sống trung thực thẳng thắn.

Minh Thu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm