Giới tỉ phú Trung Quốc "bo bo giữ ví”

09/09/2010 14:54 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chỉ có 2 trong số những người thuộc giới siêu giàu Trung Quốc nhận lời mời tới gặp tỷ phú từ thiện Bill Gates và Warren Buffett, khi họ tới thăm quốc gia châu Á vào cuối tháng này. Những người khác hoặc rút lui hoặc dò hỏi cặn kẽ các thông tin liên quan tới buổi gặp mặt vì lo ngại họ sẽ bị ép buộc phải hiến tặng một phần tài sản cho từ thiện.

Bill Gates và Warren Buffett có kế hoạch mang chiến dịch The Giving Pledge (tạm dịch Cam kết cho đi) tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sau một chiến dịch tương tự thành công tại Mỹ. Hai ông đã thuyết phục được tới 40 tỷ phú Mỹ quyên tặng một nửa gia sản của họ cho mục đích nhân đạo. Tổng số tiền thu được từ việc này lên tới 125 tỷ USD.

Không muốn gặp mặt vì sợ mất tiền
 
Tuy nhiên theo báo chí Trung Quốc, đã có không ít người giàu từ chối việc tới dự buổi gặp mặt với Gates và Buffett, dự định tổ chức hôm 29/9 tới ở Bắc Kinh. Nhiều người khác liên tục gọi điện tới ban tổ chức để tìm hiểu cặn kẽ về nội dung buổi gặp mặt.


Chen Guangbiao (phải) triệu phú hảo tâm nổi tiếng ở
Trung Quốc trong một lần gặp mặt tỷ phú Bill Gates
Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Trung Quốc hiện là nước có nhiều tỷ phú thứ hai thế giới, với 64 người, chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia đông tỷ phú đô la nhất thế giới (403 người). Còn theo Báo cáo Người giàu Hurun 2010, Trung Quốc đã có 55.000 tỷ phú. Nhưng bất chấp thực tế này, Tân Hoa Xã cho biết chỉ có 2 tỷ phú xác nhận việc họ sẽ dự buổi tiệc do Gates tổ chức.

Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Zhang Jing, phát ngôn viên cho Quỹ Bill & Melinda Gates ở Trung Quốc nói rằng họ đang “gặp khó khăn trong việc xác nhận sự tham dự” của gần 50 người giàu có được mời. Zhang cho biết văn phòng không có ý định mời 50 người giàu nhất trong danh sách mà chỉ là các cá nhân quan tâm tới việc làm từ thiện. Tuy nhiên quỹ Bill & Melinda Gates đã phải “liên tục thuyết phục” những người được mời rằng cuộc gặp này không có liên quan tới hoạt động quyên góp từ thiện và rằng danh tính của họ sẽ được giữ kín.

Theo Ray Yip, lãnh đạo chương trình Giving Pledge ở Trung Quốc, Gates và Buffett có thể sẽ gửi thư nói rõ rằng bữa tiệc của họ chỉ có nội dung xoay quanh việc “chia sẻ ý tưởng” về làm từ thiện, không phải chuyện tìm kiếm cam kết quyên góp. Yip cho tờ Economy Observer biết rằng nhiều người siêu giàu ở Trung Quốc đã lo ngại họ có thể “mất mặt tại bữa tiệc”.

Chỉ có 2 trên tổng số 55.000 tỉ phú Trung Quốc xác nhận việc họ sẽ dự buổi tiệc do Gates tổ chức nhằm chia sẻ ý tưởng từ thiện.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn một quan chức Quỹ từ thiện Trung Quốc cho biết việc ngại tới dự buổi gặp mặt có thể bắt nguồn từ truyền thống gìn giữ toàn bộ gia sản trong phạm vi gia đình của người Trung Quốc. Quan chức này cũng nói rằng hoạt động từ thiện ở Trung Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khởi.


Cú hích cho phong trào làm từ thiện ở Trung Quốc

Tuy nhiên không phải ai cũng “bo bo giữ ví” như vậy. Một trong hai tỷ phú đã chấp nhận lời mời tới dự tiệc là Chen Guangbiao, nhà từ thiện nổi tiếng nhất Trung Quốc kiêm giám đốc điều hành một công ty vật liệu tái chế ở tỉnh Giang Tô. Chen 42 tuổi, hiện đang nắm trong tay khối tài sản hơn 5 tỷ NDT (735 triệu USD).

Đầu tuần này, Chen đã tải một lá thư mở lên trang web của ông và nhắc nhở những người Trung Quốc siêu giàu rằng mỗi người trong số họ đã kiếm được tiền bạc và sự giàu có nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách của Chính phủ, từ môi trường xã hội ổn định nên họ phải có nghĩa vụ đáp trả lại xã hội.

“Tôi sẽ quyên tặng toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện khi tôi từ giã thế giới này. Đây là món quà của tôi để chào mừng buổi họp từ thiện của các quý ông (Gates and Buffet) tổ chức tại Bắc Kinh” - Chen cam kết.

Chen nói trong thư mở rằng ông đã làm từ thiện trị giá 1,34 tỷ NDT (197 triệu USD) trong vòng 10 năm qua. Riêng năm 2009, ông đã quyên tặng 313 triệu NDT, chiếm khoảng 77,6% lợi nhuận của công ty trong năm đó.

Theo chân Chen, Zhang Xin, Giám đốc điều hành SOHO China, công ty phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc cũng xác nhận kế hoạch tham dự buổi gặp mặt từ thiện.

Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc báo cáo hồi tháng 9 năm ngoái rằng hoạt động quyên góp từ thiện của các cá nhân ở Trung Quốc đã lần đầu vượt qua khối doanh nghiệp kể từ năm 2008 và chiếm 54% tổng lượng quyên góp nhân đạo. Những người giàu ở Trung Quốc cũng đã chịu khó mở hầu bao của họ để cứu giúp đồng bào gặp nạn trong các thảm họa nghiêm trọng.

“Những hành động như thế đã tái xây dựng hình ảnh của người giàu Trung Quốc” - Zhang Yiwu, một giáo sư ở Đại học Bắc Kinh nhận xét.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm