Đức đã đánh giá sai độ nguy hiểm của nghi phạm đâm xe ở Berlin

29/12/2016 21:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia chống khủng bố của Đức từng cho rằng Anis Amri, nghi phạm chính thực hiện vụ tấn công đâm xe tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở Berlin ngày 19/12 vừa qua, ít có khả năng thực hiện một cuộc tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Nhật báo "Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức) đưa tin giới chức chống khủng bố biết rõ Amri có liên hệ mật thiết với một mạng lưới Hồi giáo cực đoan ở Đức và tên này đã tìm hiểu cách thức chế tạo bom trên mạng. 


Lệnh truy nã nghi phạm Anis Amri (ảnh) do Văn phòng Công tố Liên bang Đức phát đi đêm 21/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong hồ sơ theo dõi Amri của lực lượng chống khủng bố, bản ghi mới nhất được cập nhật ngày 14/12, tức chỉ 5 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công tại Berlin, cảnh sát Düsseldorf nhận thấy Amri là một tín đồ Hồi giáo cấp tiến, trong khi cảnh sát Dortmund đánh giá nghi phạm này là người có "thiện cảm" với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Amri là khách thường xuyên của một trường tôn giáo tại Dortmund do một người có tên là Boban S. làm chủ, vốn được cho là nơi tuyển mộ các chiến binh Hồi giáo thánh chiến. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ của Amri, các chuyên gia chống khủng bố lại đánh giá độ nguy hiểm của nghi phạm này chỉ ở mức 5 trên thang 8 điểm, với điểm cao nhất là 1. Điều này có nghĩa là Amri được xem là có thể gây ra một vụ tấn công, nhưng khả năng ở mức rất thấp. 

Trước đó, việc giám sát Amri đã bị tạm dừng từ tháng 9 vừa qua sau khi cảnh sát cho rằng nghi phạm này quan tâm đến việc buôn bán ma túy hơn là thực hiện các hành vi khủng bố.

Amri bị coi là nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người chết và 48 người bị thương ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, trung tâm Berlin. Đối tượng bị tiêu diệt hôm 23/12 tại Milan, Italy. Hiện nhà chức tracgs Đức đang điều tra xem liệu Amri có nhận được sự hỗ trợ trong thời điểm trước hoặc sau vụ tấn công hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm