Dự báo thời tiết Tết nguyên đán 2018: Không khí lạnh đúng ngày 30 Tết

06/02/2018 14:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng giữa tháng này, ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng 12 âm lịch), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường trong đêm 4/2 khiến các tỉnh miền Bắc còn rét hại đến hết ngày 6/2. Sau đó, thời tiết tiếp tục rét đậm. Ban ngày trời nắng, đêm không mưa.

Chú thích ảnh
Xếp đá tạo thành tường bao cho ngôi nhà truyền thống của người H'Mông. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Cho đến ngày 10/2, tức ngày 25 tháng Chạp, miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ không mạnh. Thời tiết ở các tỉnh đồng bằng tiếp tục có rét đậm, vùng núi cao có rét hại. Tuy nhiên, thời tiết rét chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 ngày sau đó, trời có nắng và thời tiết ấm lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng giữa tháng, ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng 12 âm lịch), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Chú thích ảnh
Những cành mận nở hoa khoe sắc với núi rừng Tây Bắc mỗi độ xuân về. Ảnh Công Luật-TTXVN

Trong tháng 2/2018 có khả năng xảy ra khoảng 4 đến 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trong đó, có thể xảy ra 1-2 đợt rét đậm tập trung trong những ngày giữa và cuối tháng 2 tức là những ngày đầu năm Mậu Tuất. Nhìn chung, khoảng thời gian này, cả nước có trạng thái thời tiết tốt.

Dự báo trong thời tiết tết Nguyên đán Mậu Tuất, ở các tỉnh phía đông Bắc bộ, bao gồm cả khu vực Hà Nội, có rét và mưa phùn nhỏ. Ban ngày, nhiệt độ trong khoảng 20 - 23 độ C, ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 14 - 17 độ C. Sau khoảng thời gian đó, những ngày trong Tết ở Bắc Bộ không khí lạnh có thể tiếp tục được bổ sung yếu và duy trì tình trạng trời rét, ở vùng núi có khả năng rét đậm.

Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng mái nhà ở một bản trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Minh Tâm- TTXVN

Còn tại các tỉnh phía tây Bắc bộ, thời tiết những ngày Tết Nguyên đán phổ biến là rét vào ban đêm, nhiệt độ trong khoảng 12 - 15 độ C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Ở các tỉnh bắc Trung bộ và biển Trung bộ dự báo có thời tiết đẹp trong những ngày tết Nguyên đán. Trời không có mưa, không lạnh. Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 25 - 28 độ C, ban đêm 17 - 20 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Nam bộ dịp tết Nguyên đán dự báo có thể có mưa trái mùa, mưa rào cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 - 33 độ C, ban đêm là 21 - 24 độ C. Khu vực Tây Nguyên cũng có thời tiết đẹp khi ban ngày trời nắng, ban đêm se lạnh.

Chú thích ảnh
Đào rừng Sơn La. Ảnh: Lê Hữu Quyết – TTXVN

So sánh Tết của 2 năm gần đây thì thời tiết Tết 2018 Mậu Tuất này sẽ dễ chịu hơn so với năm trước, nhiệt độ mang không khí Xuân hơn và có rét về đêm. Thời tiết tết 2018 không rét như năm 2016 và không nóng như năm 2017.

Trong dịp Tết nguyên đán, hiện tượng băng tuyết ở tỉnh vùng núi cao, đặc biệt là Mẫu Sơn, SaPa, Fancifan... cũng có khả năng xảy ra. Bởi như đợt không khí lạnh tăng cường ngày 29/1, khi nhiệt độ xuống thấp, vùng núi có thể xuống 0 độ kèm theo mưa nhỏ, độ ẩm cao nên khả năng xảy ra hiện tượng băng tuyết là có.

Chú thích ảnh
Đào Nhật Tân ở Sơn La được ghép vào gốc cây đào phai, đào rừng nên hoa có màu phớt hồng. Ảnh: Lê Hữu Quyết - TTXVN

Nhận định như thế nào về xu thế thời tiết năm 2018, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: Năm 2018, chúng tôi nhận định mùa mưa có thể đến sớm ở hầu hết các tỉnh trên cả nước, đặc biệt là Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa trong tháng 2 và tháng 3.

Đối với mùa bão, chúng tôi nhận định là sẽ đến sớm. Tuy nhiên, các tháng đầu mùa sẽ hoạt động ở trên biển và ít khả năng ảnh hưởng vào đất liền. Từ tháng 8, tháng 9 sẽ có các cơn bão đầu tiên ảnh hưởng vào đất liền. Về mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, mưa trong các tháng sắp tới vẫn duy trì nhưng lượng không lớn, có thể phải chờ các cơn bão đầu tiên mới có mưa lớn ở khu vực này.

Nhiệt độ, thời tiết những ngày Tết Nguyên đán 2018: 

Bắc Bộ được dự báo từ 19 - 22 độ C, trời còn có mưa.

Nhiệt độ dự báo từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là khoảng 21 - 24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong Tết này được dự báo từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên là 28 - 31 độ C. Nam Bộ được dự báo 29- 32 độ C.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Mậu Tuất

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Mậu Tuất

Dự báo, tiếp đó ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Thời tiết Tết Nguyên đán: Thời tiết từ 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết

Thời tiết Tết Nguyên đán: Thời tiết từ 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết

Dưới đây là toàn bộ dự báo thời tiết cả nước từ ngày 7/2 đến ngày 21/2/2018 – tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết diễn biến trước và trong Tết

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết diễn biến trước và trong Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết 10 ngày trước Tết từ hôm nay 5/2 (20 tháng Chạp) đến ngày 14/2 (29 tháng Chạp) như sau:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm