Điều trực thăng chở cấp cứu thuyền viên bị tai nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa

03/09/2015 17:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/9, Bệnh viện 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, thuyền viên Nguyễn Thành Trung – người bị tai nạn nguy kịch ở khu vực quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) - đã được trực thăng của Sư đoàn Không quân 370 đưa về cấp cứu tại bệnh viện vào lúc 10 giờ 30 sáng nay.

Tại Bệnh viện 175, sau khi chụp CT, X-quang cùng các xét nghiệm, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não mức độ nặng, lún sương sọ vùng đỉnh, máu tụ dưới màng cứng, dập não xuất huyết và phù não mức độ nặng cùng một số tổn thương khác.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bác sĩ Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết, bệnh viện tiếp tục hồi sức tích cực với chế độ chăm sóc đặc biệt và sẽ áp dụng chế độ chính sách tốt nhất cho bệnh nhân.

Thuyền viên bị nạn đã được chuyển về Bệnh viện 175. Ảnh VOV

Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 1/9, thuyền viên Nguyễn Thành Trung, 46 tuổi, quê ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị trượt chân rơi từ boong tàu Hoàng Phúc 18 xuống hầm tàu chứa vật liệu đá xây dựng ở độ cao 3m và đầu bị đập vào đá.

Sau khi xảy ra tai nạn, anh Trung vẫn tỉnh táo nhưng 15 phút sau thì cảm thấy đau đầu, bị tê nửa người. Sau đó, tình trạng bệnh nhân càng xấu đi, ý thức yếu dần, thậm chí có lúc tim ngừng đập.

 Do vị trí tàu gần đảo Trường Sa nên bệnh nhân nhanh chóng được đi cấp cứu tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Kết quả chụp X-quang cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương nặng, vỡ lún sương sọ, tổn thương nặng ở sọ não.

Nhận thấy tình trạng của nạn nhân rất nguy kịch, Bệnh viện 175 thông qua hệ thống trực tuyến y khoa đã chỉ đạo ê kíp y, bác sĩ tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn thực hiện ngay ca phẫu thuật vào rạng sáng 2/9. Sau ca mổ, bệnh nhân bị mất nhiều máu, các y bác sĩ đã hiến máu truyền cho bệnh nhân đồng thời huy động thêm máu để bổ sung máu cho nạn nhân, cải thiện được tình trạng rối loạn đông máu.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn biến nặng nên Bệnh viện 175 đã xin ý kiến cấp trên và cử một kíp ra đảo và chuyển bệnh nhân về đất liền trong ngày 2/9. Do điều kiện thời tiết ngày 2/9 xấu nên bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trước khi chuyển vào Bệnh viện 175.

H.Chung(TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm