Diễn biến dịch COVID-19 ngày 13/5: Thế giới có 4.374.914 ca bệnh, 294.414 ca tử vong

13/05/2020 22:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới có nhiều diễn biến trái chiều trong ngày 13/5. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm đã ở mức 4.374.914 ca, trong đó có 294.414 ca tử vong. Số ca phục hồi đã tăng lên 1.622.069 ca.       

Dịch COVID-19: Nhiều nước châu Âu chưa có kế hoạch mở cửa biên giới

Dịch COVID-19: Nhiều nước châu Âu chưa có kế hoạch mở cửa biên giới

Chính quyền Tây Ban Nha có kế hoạch tiếp tục đóng cửa biên giới đến tháng 7, trong một động thái nhằm tránh một làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 13/5, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo 2 ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau 3 tuần không ghi nhận ca mắc mới. Đáng chú ý, cả 2 ca này đều không liên quan đến những người ở nước ngoài về. Hiện chính quyền đang nỗ lực truy vết để tìm nguồn lây nhiễm của các ca bệnh mới. Việc phát hiện các ca nhiễm mới làm tăng quan ngại về nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng, trong bối cảnh Hong Kong đã mở cửa trở lại các quán bar, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim từ tuần trước.       

Trong khi đó, chính quyền thành phố Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc ngày 13/5 đã áp đặt những hạn chế mới đối với việc đi lại của người dân nhằm ngăn chặn dịch tái bùng phát, sau khi địa phương này ghi nhận 6 ca mới trong ngày 12/5. Là thành phố lớn thứ hai thuộc tỉnh Cát Lâm, đồng thời là nơi tiếp giáp Triều Tiên và Nga, Cát Lâm được xem như nơi khởi phát nguy cơ làn sóng dịch bệnh mới, trong đó thành phố lân cận Thư Lan cùng thuộc tỉnh này cũng đã buộc phải nâng mức độ cảnh báo rủi ro từ "trung bình" lên mức "cao" hồi cuối tuần trước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Thông báo cùng ngày của Ủy ban Y tế thành phố Cát Lâm cho biết 5 trong số 6 ca nhiễm mới có khả năng liên quan trực tiếp đến một trường hợp được xác nhận ở Thư Lan. Phát biểu tại họp báo ngày 13/5, Phó Thị trưởng Cát Lâm cho biết: "Tình hình dịch hiện tại khá phức tạp và nghiêm trọng, và có nguy cơ rất lớn là virus sẽ lan rộng hơn nữa".       

Cùng ngày, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca nhiễm mới trong bối cảnh giới chức nước này đang nỗ lực dập ổ dịch mới phát hiện liên quan tới các quán bar và câu lạc bộ ở Seoul. Đây cũng ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới nhiều hơn số ca hồi phục và vẫn ở mức hai con số, làm gia tăng những lo ngại về khả năng làn sóng lây nhiễm thứ hai xuất hiện tại quốc gia này.        

Ở chiều hướng ngược lại, Thái Lan ngày 13/5 lần đầu tiên xác nhận không ghi nhận ca nhiễm mới theo ngày trong hai tháng qua, đồng thời không có thêm ca tử vong nào trong 24 giờ qua. Như vậy, tính đến ngày 13/5, Thái Lan có tổng cộng 3.017 ca nhiễm, trong đó 2.844 bệnh nhân đã bình phục, 117 trường hợp vẫn phải nằm viện và 56 người đã tử vong.       

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 6/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh tại nhiều nước châu Mỹ. Bộ Y tế Mexico thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng cao nhất trong một ngày, với 1.997 ca và 353 ca tương ứng. Tỷ lệ tử vong tại nước này vẫn cao nhất châu Mỹ, với 10,2%, do trên 70% dân số có bệnh lý nền về tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì.

Tại các nước Trung Mỹ khác, tổng số ca nhiễm tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador cũng đã lên đến 13.629 ca, trong đó có 416 ca tử vong, tăng tương ứng 398 ca nhiễm và 14 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tại Mỹ Latinh, trong khi Argentina bắt đầu triển khai kế hoạch dỡ bỏ một số hạn chế, Venezuela lại kéo dài các biện pháp phong tỏa cho đến ngày 24/5.        

Tại châu Phi, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này ghi nhận thêm 698 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cũng là ngày có số ca nhiễm mới nhiều nhất ở nước này kể từ đầu dịch. Trong khi đó ở châu Âu, Ba Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất, với 595 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.921 ca. Ở châu Á, Indonesia ghi nhận 689 ca nhiễm mới trong ngày 13/5, cũng là mức cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 15.438 ca, trong đó 1.028 ca tử vong.        

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Diepsloot, Johannesburg, Nam Phi ngày 8/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chuyên gia cấp cao của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khu vực châu Á và châu Âu có nguy cơ đối mặt với làn sóng tái bùng phát dịch nếu mở cửa trở lại nền kinh tế quá sớm, trước khi thực hiện các biện pháp diện rộng nhằm nhanh chóng xác định và kiểm soát được các ca nhiễm mới.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF Chang Yong Rhee và Giám đốc khu vực châu Âu Poul Thomsen nhận định lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế đã gây ra những tác động to lớn về mặt kinh tế và tâm lý đối với người dân, và việc những quốc gia này nôn nóng sớm nới lỏng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, họ cho rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm sẽ đẩy những thành quả mà các quốc gia này đã đạt được vào vòng nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Một trẻ nhỏ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại La Vega, CH Dominica ngày 5/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Do đó, các nhà phân tích khuyến cáo các nền kinh tế châu Á và châu Âu khi hoạch định "lối thoát" khỏi các lệnh phong tỏa chưa từng có tiền lệ cần thận trọng và tiến hành từng bước để ngăn nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. Các chuyên gia cũng nhận định khi các hoạt động trở lại bình thường, Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt làn sóng lây nhiễm thứ hai dù yếu hơn so với đợt đầu.      

Nhằm tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân COVID-19, nhóm nhà khoa học Australia bắt đầu tiến hành một nghiên cứu về các khu chăm sóc tích cực (ICU) trên toàn cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo thông tin được công bố ngày 13/5, nghiên cứu sẽ xem xét bệnh án của bệnh nhân COVID-19 tại 300 ICU trên khắp thế giới với hy vọng tìm ra những tiêu chuẩn điều trị tốt nhất.

Cụ thể, nghiên cứu phân tích hàng chục nghìn ca bệnh nặng tại các châu lục để lập những mô hình dự báo và thu thập thông tin giúp hướng dẫn các nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Để phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu sẽ dùng công cụ AI tiên tiến do Đại học Queensland (UoQ) và IBM cùng phát triển. Các y bác sĩ có thể sử dụng công cụ mới này để nhanh chóng lưu trữ, chia sẻ và so sánh các yếu tố liên quan đến điều trị, trong đó có thông tin về đặc trưng sự sống, việc sử dụng máy thở, thời gian lưu lại ICU và tỷ lệ qua khỏi của bệnh nhân. 

Nhờ việc phân tích những dữ liệu này, các y bác sĩ có thể cải thiện quá trình chăm sóc bệnh nhân tại ICU, tăng cường hiểu biết về bệnh COVID-19 cũng như hướng điều trị căn bệnh này trong tương lai. Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ giúp các y bác sĩ xác định nhanh phương pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân COVID-19 và gia tăng tỷ lệ điều trị thành công. Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về đề tài này. Hiện các y bác sĩ tuyến đầu hiện nay chưa có những bằng chứng cần thiết để làm “kim chỉ nam” trong việc điều trị COVID-19, đặc biệt là những người vốn có bệnh nền sẵn như bệnh đái tháo đường.

Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm