Dịch COVID-19: Số ca nhiễm ở Iran vượt 40.000 người

31/03/2020 12:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu của Bộ Y tế Iran, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đến ngày 30/3 đã vượt ngưỡng 40.000 người. Chính phủ Iran cảnh báo dịch COVID-19 có thể kéo dài thêm nhiều tháng và cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người.   

Dịch COVID-19: Iran cảnh báo làn sóng bùng phát thứ 2

Dịch COVID-19: Iran cảnh báo làn sóng bùng phát thứ 2

Người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei ngày 25/3 cảnh báo này có thể đối mặt với một làn sóng bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ 2 vì nhiều người dân phớt lờ những chỉ dẫn mà giới chức y tế ban hành nhằm kiềm chế sự lây lan dịch bệnh.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour ngày 30/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 3.186 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2  trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 41.000 người, trong khi số ca tử vong tăng thêm 117 ca lên con số 2.757 người. Trong số các bệnh nhân nhập viện có 13.911 người đã khỏi bệnh và 3.511 người đang trong tình trạng nguy kịch.   

Ủy ban phòng chống dịch COVID-19 của Iran cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối phó với dịch bệnh cho đến ít nhất là đầu mùa Hè. Trong báo cáo công bố trên tài khoản Instagram, ông Parviz Karami cho biết 11.000 người có thể sẽ tử vong ở Iran nếu chính phủ áp dụng các biện pháp ứng phó ở mức "trung bình".

Con số này có thể sẽ giảm xuống 7.700 người nếu các biện pháp được áp dụng ở mức "tối đa" như cấm di chuyển trong nội thành và áp đặt lệnh cách ly.   

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trên thế giới. Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch, Chính phủ Iran ngày 30/3 đã cấm người dân tổ chức các sự kiện nhân Ngày Thiên nhiên ở các công viên và khu vực nông thôn.   

Chú thích ảnh
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cơ quan quản lý dịch bệnh ở Iran cho biết tất cả các công viên và trung tâm vui chơi giải trí sẽ phải đóng cửa và người dân bị cấm lui tới các khu vực này. Cảnh sát sẽ bắt giữ các trường hợp vi phạm các biện pháp giãn cách xã hội.   

Ngày Thiên nhiên ở Iran thường được tổ chức vào ngày thứ 13 trong dịp Năm mới. Năm nay, ngày này rơi vào ngày đầu tiên của tháng 4.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm