Dịch COVID-19: Anh ghi nhận 563 ca ca tử vong trong 24 giờ qua

01/04/2020 21:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu của Chính phủ Anh công bố ngày 1/4, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 2.352 ca, tăng 563 ca trong vòng 24 giờ qua. Như vậy, tính đến nay Anh đã ghi nhận tổng cộng 29.474 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 4.324 ca so với một ngày trước đó.

Dịch COVID-19: Phương án tốt nhất để phát hiện virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm bằng máy

Dịch COVID-19: Phương án tốt nhất để phát hiện virus SARS-CoV-2 là xét nghiệm bằng máy

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều 1/4, các chuyên gia y tế khẳng định: Về điều trị, hiện nay cả thế giới chưa có thuốc đặc trị, phác đồ điều trị chuẩn đối với dịch COVID-19.

Hiện Chính phủ Anh đang hợp tác với ngành công nghiệp nước này để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất cần thiết cho bộ dụng cụ xét nghiệm virus. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson, nhu cầu các hóa chất để sản xuất bộ xét thử virus rất cao, song ngành công nghiệp nước này khẳng định đang nỗ lực hết sức để có thể hỗ trợ Cơ quan Y tế quốc gia. Người phát ngôn trên cho biết chính phủ lo ngại Anh đang bị chậm so với nhiều nước khác trong việc đưa ra một kế hoạch thử quy mô lớn.

Chú thích ảnh
Một tuyến phố vắng vẻ tại London khi Chính phủ Anh áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19, ngày 25/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* NATO tăng cường viện trợ y tế cho các đồng minh bị ảnh hưởng

Cũng trong nỗ lực khống chế dịch bệnh COVID-19, ngày 1/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này sẽ tăng cường cung cấp viện trợ y tế cho các đồng minh bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh COVID-19.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Stoltenberg nói: "Chúng tôi đang huy động sự hỗ trợ của các đồng minh có khả năng để giúp những nước có nhu cầu cấp thiết". Theo ông, một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vận chuyển các thiết bị y tế cho Tây Ban Nha và Italy vào ngày 1/4.

Mặc dù vậy, ông Stoltenberg cảnh báo rằng nhiệm vụ chính của NATO là bảo vệ lãnh thổ các nước trong liên minh, nhất là sau khi Nga tiến hành cuộc tập trận trên quy mô lớn cuối tháng 3 vừa qua với sự tham gia của 82.000 binh sĩ.

                Phương Hoa - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm