Đại học Duy Tân kỷ niệm 20 năm thành lập trường

12/11/2014 15:19 GMT+7 | Thế giới

Ngày 11/11, tại Đà Nẵng, trường Đại học Duy Tân tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường ( 11/11/1994-11/11/2014). Đây là trường đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất Miền Trung.

Qua 20 năm, Đại học Duy Tân đã đào tạo 11 khóa đào tạo thạc sỹ với hơn 1.200 học viên, 20 khóa đại học, cao đẳng với 62 ngàn sinh viên và 10 khóa trung cấp.


Trong đào tạo Nhà trường đã liên kết với một số trường danh tiếng trên thế giới đào tạo cho một số chuyên ngành như xây dựng, kiến trúc, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin. Trong năm 2014, sinh viên trường ĐH Duy Tân tham gia nhiều cuộc thi lớn và đã nhận được nhiều giải thưởng như: Festival Kiến trúc 2012, giải nhì Olympic Vật lý, giải ba Olympic toán học, giải thưởng Loa Thành 2014 và đặc biệt đạt giải nhất cuộc thi thiết kế Mô hình nhà chống động đất tại Đài Loan.

Dịp này, ĐH Duy Tân vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam. Thành ủy Đà Nẵng cũng trao bằng khen cho Đảng bộ nhà trường và cá nhân Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm