Đã tìm thấy 4 thuyền viên trôi dạt trên biển

14/02/2014 13:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thượng tá Trần Xuân Đãi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Lạt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định vừa cho biết, vào lúc 11 giờ trưa 14/2, bốn thuyền viên bị trôi dạt trên biển trong vụ đắm tàu chờ clinker xảy ra vào sáng 12/2 tại khu vực cửa Ba Lạt thuộc vùng biển Nam Định đã được tìm thấy. Các nạn nhân vẫn còn sống nhưng sức khỏe rất yếu. Dự kiến, cuối chiều nay tàu chở 4 thuyền viên sẽ về tới đất liền.

Vào lúc hơn 11 giờ trưa 14/2, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nam Định nhận được tin báo: ông Nguyễn Văn Tịch (trú xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, Nam Định), chủ phương tiện ND 92822, đã vớt được tất cả 4 thuyền viên nói trên tại tọa độ 19giờ 35phút 45giây Vĩ độ Bắc; 106 Độ Kinh Đông ở khu vực cửa Đài thuộc vùng biển Thanh Hóa. Tất cả các nạn nhân đều còn sống nhưng sức khỏe yếu. Hiện phương tiện của ông Tịch đang trên đường trở về Hải Hậu và dự kiến sẽ về đến đất liền vào khoảng 16 giờ chiều nay.

Trước đó, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nam Định cho biết, Tàu mang số hiệu HP 3363 do ông Hoàng Xuân Hoài (52 tuổi, trú xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) làm thuyền trưởng chở 950 tấn clinker (nguyên liệu sản xuất xi măng) trên hải trình từ Ninh Bình đi Quảng Ninh, đến cửa Ba Lạt trên vùng biển Nam Định thì bị đắm.

Vào thời điểm gặp sự cố, trên tàu có 5 người. Người duy nhất thoát nạn là ông Nguyễn Xuân Hoài; 4 người khác bị trôi dạt chưa tìm thấy gồm thuyền phó Hoàng Văn Thụ (42 tuổi, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định) cùng 3 thuyền viên Lê Viết Ngải (56 tuổi, trú xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định), Hà Văn Cường (36 tuổi, trú xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) và Nguyễn Văn Tuyên (50 tuổi, trú xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ba Lạt và Hải đội 2 điều phương tiện, tàu bè ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã huy động 1 xuồng máy 48 mã lực của đơn vị, 2 tàu cá 48 và 55 mã lực của ngư dân cùng với mảng ra cứu hộ. Bộ đội Biên phòng Nam Định cũng điều 2 tàu tuần tra của Hải Đội 2 ra tọa độ đã xác định để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 13/2, Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều máy bay trực thăng ra tìm kiếm trên mặt biển tại nơi xảy ra tai nạn nhưng vẫn không có kết quả. Vào lúc 11 giờ trưa 14/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 4 thuyền viên bị trôi dạt trên biển trong vụ đắm tàu này.

Nguyễn Trường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm