Chùm ảnh: Hiện trường vụ hai tàu hàng đâm nhau ở Lào Cai

08/04/2013 10:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 19h30 tối qua, Chủ nhật ngày 7/4/2013, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại ga Cầu Nhò, cách thành phố Lào Cai khoảng 60 km, gây ách tắc nghiêm trọng tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa hai tàu hàng ở đầu ga Cầu Nhò, phía gần Hà Nội. Đầu máy tàu đi hướng Lào Cai - Hà Nội va chạm vào toa hàng của tàu đi hướng Hà Nội - Lài Cai tại điểm giao nhau giữa các đường sắt ở đầu ga Cầu Nhò.

Hậu quả là chiếc đầu máy cùng 2 toa hàng của tàu đi hướng Lào Cai - Hà Nội bị đổ, gẫy hỏng đường sắt và ách tắc giao thông nghiêm trọng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đi Lào Cai và ngược lại đều bị ách tắc tại khu vực gần ga Cầu Nhò. Đến 10h00 sáng nay, khi phóng viên Thethaovanhoa.vn tiếp cận hiện trường, công việc khắc phục hậu quả tai nạn, sửa chữa hệ thống đường sắt vẫn đang được tiến hành, nhưng chưa thể thông tuyến.

Để giải toả ách tắc, ngành Đường sắt đã tiền hành chuyển hành khách tại ga Cầu Nhò, đi bộ qua điểm xảy ra tai nạn và lên chuyến tàu từ Hà Nội lên hoặc từ Lào Cai về. Các tàu này sẽ quay ngược về điểm xuất phát, đưa hành khác từ Hà Nội lên Lào Cai và ngược lại.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Thethaovanhoa.vn ghi lại từ hiện trường vụ tai nạn.


Các chuyến tàu có rất nhiều người nước ngoài, phụ nữ và trẻ em. Du khách nước ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc thông báo bằng tiếng Anh tại ga Lào Cai cũng như trên tàu là rất hạn chế và không rõ ràng.

Ga Cầu Nhò, một ga nhỏ trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đông đúc một cách bất thường. Vì vụ tai nạn, nơi đây trở thành trạm trung chuyển hành khách bất đắc dĩ.


Đội cứu hộ đường sắt Lào Cai đang có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.


Các toa hàng đã được kéo đi, chỉ còn lại đầu máy nằm lại hiện trường và được phủ kín bạt.


 Công nhân đang tích cực khôi phục lại tuyến đường đã bị cong vênh.


 Căn chỉnh lại khổ chuẩn giữa các thanh ray.


Đến 11h trưa nay, chiếc cần cẩu cứu hộ chuyên dụng của ngành đường sắt được xuất phát từ ga Giáp Bát (Hà Nội) tối qua mới đến được ga Bảo Hà (Lào Cai), cách hiện trường vụ tai nạn vài chục km. Chiếc cần cẩu này sẽ cứu hộ đầu máy tàu hàng bị đổ đang nằm tại ga Cầu Nho.

Đông Hà
Từ Cầu Nhò, Lào Cai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm