Chính phủ Nhật mua đảo tranh chấp

06/09/2012 06:17 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Hôm 5/9, báo chí Nhật Bản cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý mua vài hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân thuộc quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc.

Theo trang tin Kyodo News cùng các tờ báo Yomiuri và Asahi, Chính phủ đã quyết định sẽ mua 3/5 đảo chính của quần đảo Sensaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, từ gia đình Kurihara với giá 2,05 tỷ yen (26 triệu USD). Tuy nhiên, một quan chức Nhật Bản đã từ chối xác nhận thương vụ này, nói rằng hoạt động thương thảo vẫn đang diễn ra.


Căng thẳng liên quan tới quần đảo đã tăng lên từ tháng 4 năm nay, khi Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara thông báo kế hoạch quyên tiền mua lại các hòn đảo để chúng khỏi bị đe dọa khỏi một bên thứ ba như Trung Quốc. Tuần trước, Nhật Bản gửi một nhóm chuyên gia tới vùng nước quanh đảo để xem xét khả năng khai thác cá ở đây và tìm kiếm địa điểm lý tưởng để phát triển đảo. Trung Quốc đã phản ứng bằng cách gọi hoạt động mua bán các hòn đảo là “bất hợp pháp và không có giá trị”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “Trung Quốc đang quan sát tình hình và sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền”.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm