Các điểm du lịch 'cần phải đến' ở thành phố Thanh Hóa

25/12/2015 14:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/12, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ công bố 10 tuyến du lịch tiêu biểu tham quan thành phố Thanh Hóa và 5 tuyến du lịch kết nối các trọng điểm du lịch trong tỉnh.

Theo đó, các tuyến du lịch tham quan thành phố Thanh Hóa sẽ giới thiệu tới du khách những điểm nổi tiếng ở Thanh Hóa như: Thái miếu nhà Hậu Lê, Bảo tàng tỉnh, Làng cổ Đông Sơn, động Tiên Sơn, bảo tàng cổ vật Hoàng Long, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, đồi C4, cầu Hàm Rồng, di chỉ khảo cổ học Đông Sơn...

Cũng trong buổi lễ, UBND thành phố Thanh Hóa chính thức công bố Đề án phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa đến năm 2030 với mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang thương hiệu thành phố Thanh Hóa theo hướng phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cuối tuần, du lịch hội nghị... gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo sự phát triển bền vững. Thành phố Thanh hóa sẽ tập trung khai thác các thị trường du lịch Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Pháp, Mỹ, đồng thời phát huy thị trường khách du lịch nội địa, các vùng lân cận và thị trường Hà Nội.


Cầu Hàm Rồng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Để phát huy thế mạnh, xây dựng sản phẩm đặc thù, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức thành 7 không gian du lịch gồm: không gian du lịch đô thị, không gian du lịch dọc sông Mã, không gian du lịch Hàm Rồng, không gian du lịch núi An Hoạch, không gian du lịch núi Mật Sơn, không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Rừng thông và không gian du lịch nghỉ dưỡng biển Sầm Sơn.

Thời gian tới, thành phố Thanh Hóa sẽ đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí tổng hợp, các khu du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, các điểm tham quan du lịch đồng bộ, chất lượng cao; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo, tuyên truyền quảng bá du lịch; đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội... phấn đấu đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Thanh Hóa.

Năm 2015, thành phố Thanh Hóa đón 3,2 triệu lượt khách du lịch trong đó có gần 100 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 133 triệu USD. Hiện thành phố Thanh Hóa có 42.900 lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó có 14.300 lao động trực tiếp, 26.800 lao động gián tiếp.

TTXVN/Hoa Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm