Bàn giao một con gấu cho Trung tâm cứu hộ gấu vườn Quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc

16/03/2010 14:21 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sáng ngày 11/3/2010,trước sự chứng kiến của UBND xã Nghĩa Xuân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và cơ quan có thẩm quyền về nuôi động vật hoang dã, ông Lê Hoàng Phi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duyên Hoàng vừa  làm thủ tục tự nguyện bàn giao một con gấu nuôi nhốt của gia đình cho Trung tâm cứu hộ gấu vườn quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Đây là con gấu được gia đình ông Phi nuôi từ năm 2003 có trọng lượng lúc đó là 20 kg, đã được đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền  gắn chíp mã số IO-068B-86E2. Sau hơn 7 năm nuôi dưỡng, hiện nay con gấu  nặng gần 120 kg, sức khoẻ rất tốt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao, con gấu của gia đình ông Lê Hoàng Phi sẽ được đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ gấu vườn quốc gia Tam Đảo - nơi có môi trường bán hoang dã để gấu làm quen với môi trường sống tự nhiên trước khi thả về rừng.

Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn trong công tác tuyên truyền, giúp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc giữ gìn và bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm