9 bí ẩn về Mật nghị Hồng y

13/03/2013 07:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/3, Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới đã chính thức diễn ra. Nhân sự kiện này, hãng tin BBC đã tổng hợp những chi tiết thú vị ít biết liên quan tới mật nghị.

1. Ý nghĩa của sự kiện "mật nghị"

Về cơ bản Mật nghị Hồng y (conclave) có nghĩa khóa kín. Từ tiếng Anh của sự kiện này bắt nguồn từ gốc Latin "cum-clave", nghĩa là "có khóa". Cụ thể, mỗi ngày diễn ra mật nghị, các Hồng y sẽ khóa cửa giam mình bên trong nhà nguyện Sistine cho tới khi người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI được lựa chọn. Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1268 và người đầu tiên biến nó thành truyền thống bầu lãnh đạo của Công giáo là Giáo hoàng Gregory X.

2. Không thể dò la

Trong mật nghị, các Hồng y sẽ không được phép tiếp xúc với thế giới và thế giới cũng không được tiếp xúc với họ. Bất kỳ Hồng y nào tìm cách phá luật đều sẽ lập tức bị rút phép thông công (khai trừ khỏi Giáo hội).

Trước khi mật nghị bắt đầu, nhà nguyện Sistine sẽ được quét tìm các thiết bị nghe lén, camera ghi hình bí mật. Người ta truyền tai nhau rằng nhà nguyện Sistine có một tầng bí mật dành riêng cho việc chống các thiết bị nghe lén. Tuy nhiên, không ai xác nhận điều này.

Tiệm may Gammarelli là nơi đã được giao trọng trách tạo ra các bộ phẩm phục cho Giáo hoàng

3. Khổ sở vấn đề vệ sinh

Cho tới tận năm 2005, các Hồng y vẫn phải khổ sở "giải quyết nỗi buồn" trong các phòng vệ sinh tạm đặt gần với nhà nguyện Sistine. Họ ngủ trên giường cứng và được phát bô để tiện vệ sinh.

Giáo hoàng John Paul II đã cho xây một nhà khách có 130 phòng nằm trong Vatican nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra mật nghị, các Hồng y vẫn phải sống với các điều kiện rất bất tiện. Trong một bài phỏng vấn với Dịch vụ tin tức Công giáo hồi tuần trước, Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Vatican cho biết: "Tôi tin là lần này người ta có thể đã lắp đặt các nhà vệ sinh di động sử dụng hóa chất bên trong nhà nguyện".

4. Sắp chấm dứt thời kỳ trống tòa.

Khi mật nghị diễn ra cũng có nghĩa thời gian trống tòa sắp chấm dứt. Trống tòa chỉ tình trạng Tòa Thánh không có ngôi Giáo hoàng khi Giáo hoàng vừa qua đời hoặc từ nhiệm.

5. Các phiếu đã kiểm sẽ được khâu lại.

Các Hồng y sẽ bỏ phiếu một lần trong ngày đầu tiên. Những ngày tiếp theo, họ sẽ bỏ phiếu 2 lần vào buổi sáng, 2 lần vào buổi chiều.  Các Hồng y sẽ viết sự lựa chọn của họ lên tờ phiếu bầu và gấp nó lại làm đôi. Tiếp đó các Hồng y tới điểm bỏ phiếu từng người một và bỏ vào thùng. Khi phiếu đã được bỏ vào thùng, các Hồng y chịu trách nhiệm kiểm phiếu sẽ lắc mạnh thùng nhiều lần để hòa trộn các phiếu rồi kiểm phiếu. Nếu số các phiếu không tương xứng với số các Hồng y tham gia thì tất cả các lá phiếu sẽ bị đốt đi và bắt đầu lại tiến trình bỏ phiếu.

Nếu số phiếu bầu tương xứng với số Hồng y, việc xác định kết quả sẽ diễn ra. Trong 3 Hồng y kiểm phiếu, có một người chịu trách nhiệm dùng kim chỉ khâu các lá phiếu đã kiểm lại. Cuối mỗi buổi bỏ phiếu vào sáng hoặc chiều, tất cả các lá phiếu đều sẽ bị thiêu hủy.

Sự bí mật tuyệt đối của mật nghị có nghĩa những người ở bên ngoài chỉ có thể biết được những gì diễn ra bên trong thông qua khói màu bốc ra khỏi nhà nguyện Sistine.

Các Hồng y tham gia buổi cầu nguyện chung trước khi tiến vào nhà nguyện Sistine để tiến hành mật nghị

6. Khói màu đi kèm chuông

115 lá phiếu khi được đốt sẽ tạo ra khá nhiều khói và khói này sẽ bốc ra khỏi ống khói lắp trên nóc nhà nguyện. Một hóa chất đặc biệt được thêm vào cùng các lá phiếu để tạo khói màu đen hoặc trắng, tương ứng với việc các Hồng y chưa hoặc đã bầu được Giáo hoàng.

Nhưng ngay cả khói trắng trông vẫn... khá đen khi nó bốc lên bầu trời. Vì thế để tránh nhầm lẫn, khói trắng thường được đồng hành cùng một hồi chuông ngân. Tuy nhiên hồi năm 2005, quan chức phụ trách việc rung chuông đã bận bịu với một số công việc khác nên dù khói trắng đã bốc lên trên nóc nhà nguyện, chuông ở nhà thờ St Peter's vẫn im hơi lặng tiếng.

7. Áo choàng Giáo hoàng có đủ kích cỡ

Giáo hoàng trông phải đạo mạo khi ông hiện diện trước các con chiên ở một ban công nhìn ra quảng trường Thánh Peter. Vì thế các thợ may riêng của Giáo hoàng tới từ gia đình thợ may Gammarelli nổi tiếng đã chuẩn bị sẵn ba bộ phẩm phục Giáo hoàng với các cỡ nhỏ, vừa và to. Các bộ phẩm phục này gồm áo thụng trắng, thắt lưng lụa trắng, một chiếc mũ zucchetto trắng, một đôi giày da đỏ và một chiếc áo choàng vai màu đỏ.

Giáo hoàng phải tự mặc đồ và ngài sẽ đeo thêm một chiếc thánh giá mạ vàng trước ngực và mặc thêm một chiếc áo choàng ngắn màu đỏ. (Giáo hoàng thường mặc màu đỏ, nhưng vào năm 1566 Giáo hoàng Pius V, một người Dominica, đã quyết định sẽ tiếp tục mặc chiếc áo thụng trắng của ông. Chỉ có chiếc áo choàng vai, áo choàng ngắn và đôi giày đỏ của Giáo hoàng là tiếp nối truyền thống từ trước năm 1566 tới nay.

8. Đặt cược vào Giáo hoàng

Các chuyên gia tin rằng năm nay người dân thế giới sẽ chi cả thảy 15 triệu USD vào các nhà cái mở dịch vụ dự đoán Hồng y nào sẽ trở thành Giáo hoàng. Con số này sẽ khiến bầu Giáo hoàng trở thành sự kiện phi thể thao thu hút nhiều người đặt cược nhất. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng mới.

Từ năm 1503, đặt cược vào Giáo hoàng đã được xem là một "hoạt động lâu đời". Giáo hoàng Gregory XIV đã phát cáu với tình trạng này, tới mức năm 1591, ông đe dọa sẽ khai trừ khỏi Giáo hội những kẻ tham gia cá cược, nhưng việc này không giúp thay đổi tình hình. Những Hồng y của Italia và Mỹ Latin hiện đang dẫn đầu cuộc đua, theo sự lựa chọn của những người tham gia cá cược.

9. Căn phòng nước mắt

Về mặt kỹ thuật, một Giáo hoàng được bầu có thể từ chối vị trí này. Nhưng từ chối ý chí của Đức Thánh linh không phải là điều nên làm. Ngoài ra, rất ít người chống lại được sức lôi cuốn của việc ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo Giáo hội lớn nhất thế giới, ngay cả khi nó đang đối mặt với tình trạng tụt giảm số lượng giáo đoàn, các vụ bê bối. Rất nhiều tân Giáo hoàng đã vô cùng xúc động sau khi đắc cử, tới mức căn phòng đầu tiên họ đi vào để thay đồ trước khi bước ra ban công vẫn thường được gọi là "Căn phòng nước mắt".

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm