Tiền thắng trận của Mayweather: Mượn Ronaldo cả đời, mua được 2 Torres, sở hữu gần 100.000m2 bất động sản ở Tokyo

04/05/2015 10:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà Floyd Mayweather có biệt danh là "Money" bởi tay đấm này có khả năng kiếm tiền siêu đẳng. Sau trận đấu mà Mayweather đã thắng Manny Pacquiao hôm Chủ nhật vừa qua, võ sỹ người Mỹ này đã nhận được hơn 116 triệu bảng (chính xác là 116.554.424 bảng).

Với hơn 116 triệu bảng, chúng ta hãy so sánh xem Mayweather có thể làm được những gì?

Mayweather chỉ mất 4 giây để kiếm được... 1 tuần lương của Ronaldo

Cristiano Ronaldo và Mayweather là bạn của nhau. Trong thế giới bóng đá, Ronaldo là một trong những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất. Nhưng so với Mayweather, thu nhập của Ronaldo như "muối bỏ biển".

Chính xác là trong thời gian diễn ra trận đấu ở Las Vegas với Pacquiao, Mayweather kiếm được số tiền tương đương với 1 tuần lương của Ronaldo (265.000 bảng/tuần) chỉ trong BỐN GIÂY.

Sở hữu 14,5 triệu cổ phần của Real Oviedo

Real Oviedo hiện đang chơi ở giải hạng Tư của TBN và bất cứ ai cũng có thể mua cổ phẩn của đội bóng này. Với mức giá 11 euro (tương đương 8,14 bảng)/cổ phần, Mayweather có thể mua toàn bộ đội bóng này, và có lẽ là nhiều đội bóng TBN khác.

Bất động sản ở Tokyo

Tokyo là thành phố có giá bất động sản cao nhất thế giới, vào khoảng 1200 bảng/mét vuông. Nhưng với số tiền kiếm được từ trận Quyền anh thế kỷ, Mayweather có thể mua 97.129 mét vuông bất động sản ở Tokyo.

Mua được 2 Fernando Torres

Fernando Torres từng khiến Chelsea phải bỏ ra 50 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge từ Liverpool. Đó là một bản hợp đồng thất bại của Chelsea về chuyên môn lẫn tài chính. Nhưng nếu thích Mayweather có thể mua 2 Torres đồng thời trả lương cho anh.

100 chỗ đỗ xe ở Manhattan

Chỗ đắt đỏ nhất thế giới để đỗ xe chính là thành phố New York của Mỹ. Trong đó, chỗ đắt nhất tọa lạc ở Manhattan có giá trị lên tới 1 triệu USD/năm. Nhưng Mayweather có thể thuê chỗ đó trong 100 năm, hoặc thuê thêm 99 chỗ đắt đỏ khác ở New York. 

Gần mua được bức tranh đắt nhất thế giới

Bức tranh đắt nhất thế giới là Số 5 (1948) của Jackson Pollock. Nó có giá 140 triệu bảng. Và với 116 triệu bảng, Mayweather gần mua được tuyệt phẩm này.

Mayweather bỏ túi xấp xỉ 5 triệu USD mỗi phút trong trận đấu với Pacquiao 

Với 179.808.511 USD thu về sau 12 hiệp đấu với Manny Pacquiao, Mayweather đã kiếm trung bình xấp xỉ 5 triệu USD mỗi phút (chính xác là 4.994.681 USD), trong khi con số này của Pacquiao là 3.329.787 USD. 

Điều đó có nghĩa là chỉ sau hiệp 1 của trận so găng thế kỷ, Mayweather đã kiếm 14.984.043 USD, nhiều hơn gần 5 triệu so với Pacquiao (9.989.362 USD)

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm