Thánh địa Maracana sẽ mang tên vua bóng đá Pele?

15/03/2021 21:32 GMT+7 | Thế giới Sao

Nói về đề án đổi tên sân vận động Maracana từ “Jornalista Mario Filho” thành “Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele”, ông Andre Ceciliano- người khởi xướng đề án, giải thích rằng sáng kiến ​​này có mục tiêu chính là tôn vinh huyền thoại bóng đá Brazil mặc dù họ chưa hỏi ý kiến của ông.

Ngày đáng nhớ của Vua bóng đá Pele

Ngày đáng nhớ của Vua bóng đá Pele

Gần 2 năm vắng bóng khỏi các sự kiện vì tình hình sức khỏe, gần đây Pele đã xuất hiện trở lại trong một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân ông và cộng đồng. Huyền thoại bóng đá Brazil gọi đó là “ngày đáng nhớ trong cuộc đời” của ông.

 

Bên cạnh đó, có nhiều tranh cãi xoay quanh đề án này.

Vì sao là Pele?

Hôm thứ Ba tuần này (9/3), Hội đồng lập pháp bang Rio de Janeiro đã thông qua đề án đổi tên sân vận động mang tính biểu tượng Maracana thành “Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele”. Đây là tên đầy đủ của huyền thoại bóng đá người Brazil kèm theo biệt danh của ông. Trong tiếng Bồ Đào Nha, “Rei” có nghĩa là “Vua”.

“Vua bóng đá Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Việc đổi tên sân vận động nhằm mục đích tôn vinh ông ấy mặc dù tôi tin rằng mọi người vẫn sẽ gọi nó theo tên quen thuộc là sân Maracana”, ông Andre Ceciliano trả lời báo chí.

Người phụ trách đề án nhấn mạnh rằng Hội đồng lập pháp bang Rio de Janeiro thống nhất cao với số phiếu thuận chiếm tỷ lệ 65/5. Ủy ban Olympic, Liên đoàn bóng đá Brazil cũng đã được hỏi ý kiến về đề xuất đổi tên này.

Đề án hiện được chuyển cho Thống đốc lâm thời bang Rio de Janeiro, Claudio Castro, người sẽ có 15 ngày để quyết định xem có chính thức thông qua hay không. Nếu được chấp thuận, các khu còn lại của khu phức hợp thể thao vẫn gọi theo tên cũ “Mario Filho”. Chỉ có sân vận động Maracana là có tên mới. Đề xuất cũng kiến nghị những tấm biển có ghi tên mới của sân vận động sẽ đề cập đến bàn thắng thứ 1.000 của Pele, được cho là ghi tại Maracana trong trận Santos đối đầu Vasco da Gama ngày 19/11/1969.

Maracana được coi là “thánh địa” của bóng đá Brazil. Sân vận động này là nơi tổ chức trận chung kết của 2 kỳ World Cup 1950 và 21014, cũng như lễ khai mạc Thế vận hội 2016. Sân được khai trương vào năm 1950 và là sân nhà của ĐTQG Brazil kể từ đó. Pele ghi bàn thắng thứ 1.000 tại đây, giúp sân vận động trở nên nổi tiếng. Nhưng Maracana chỉ là cách gọi quen thuộc của người dân Brazil theo tên của khu vực mà sân vận động tọa lạc chứ không phải tên gọi chính thức của sân ở thời điểm hiện tại.

Vua bóng đá Pele, Maracana, Thánh địa Maracana sẽ mang tên vua bóng đá Pele, bóng đá Brazil, Pele, World Cup, huyền thoại Pele, thánh địa Maracan, đội tuyển Brazil
Đề án đổi tên sân vận động Maracana đang vấp phải một số ý kiến phản đối

Năm 1950, sân ra đời với tên gọi Estadio Municipal Mendes de Moraes theo tên của thị trưởng thành phố vào thời điểm nó được xây dựng và khánh thành. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong quá trình hoàn thành dự án, tranh cãi về ngân sách phục vụ việc xây dựng và đặc biệt là thất bại của Brazil trong trận chung kết World Cup 1950 trước Uruguay đã dẫn tới việc đổi tên sân. Từ đó trở đi, nó được gọi là sân vận động Maracana. Mãi đến năm 1966, sân được đổi tên một lần nữa, thành sân vận động “Jornalista Mario Filho”. Đây là tên chính thức của sân cho tới thời điểm này.

Mario Filho là ai?

Mario Filho là một nhà báo thể thao, sinh ra ở Rio de Janeiro. Mario Filho bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là phóng viên cho tờ nhật báo A Manha ở Rio, lúc đó thuộc quyền sở hữu của cha ông. Là tín đồ cuồng nhiệt của thể thao, ngòi bút của Mario Filho đã đưa tin tức thể thao tới số đông người dân, điều hiếm thấy ở Brazil vào giai đoạn bấy giờ. Những thuật ngữ thể thao Mario Filho tạo ra được người dân Brazil sử dụng cho đến ngày nay.

Năm 1936, Mario Filho tiếp quản tờ Jornal dos Sports. Mario Filho thông qua một chiến dịch lớn trên tờ báo của mình đã kêu gọi sự ủng hộ của dư luận đối với việc xây dựng sân vận động lớn bậc nhất thế giới lúc bấy giờ ở khu Maracana. Thời điểm đó, ông Mario Filho đã phải đấu tranh với đề án của ủy viên hội đồng Carlos Lacerda, người đã đề xuất xây sân với quy mô nhỏ hơn ở Jacarepagua.

Thông qua Jornal dos Sports, Mario Filho còn khai sinh loạt sự kiện thể thao đáng chú ý như Jogos da Primavera (Thế vận hội mùa xuân) cho các môn thể thao nữ, giải bóng đá cho các đội của trường đại học, Torneio Rio-Sao Paulo- giải đấu giữa các CLB hàng đầu của hai tiểu bang…

Nhà viết kịch Nelson Rodrigues đã tôn vinh Mario Filho là “người tạo ra đám đông” vì tầm quan trọng của ông trong việc phổ biến bóng đá ở Rio de Janeiro và Brazil. Mario Filho qua đời năm 1966 ở tuổi 58 vì một cơn đau tim. Để vinh danh ông, sân vận động Maracana đã được đổi tên thành sân Jornalista Mario Filho.

Bởi đóng góp của ông Mario Filho cho sự phát triển thể thao Brazil cũng như quá trình hình thành sân vận động, có nhiều ý kiến phản đối việc bỏ tên ông, đổi tên sân theo tên của Pele. Một số người cho rằng Mario Filho xứng đáng hơn, một số cho rằng cái tên được chọn nên đến từ Rio de Janeiro bởi Pele sinh ra ở Minas Gerais và sống phần lớn cuộc đời ở bang Sao Paulo.

Fluminense và Flamengo, hai CLB ở Rio de Janeiro được chọn Maracana làm sân nhà, đã không lên tiếng về vấn đề này. Trong khi đó, đại diện của Pele cho biết ông chưa được hỏi ý kiến.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm